| 11/26/2002 | Washington đang hoạch địch các kế hoạch cho Iraq thời hậu Saddam Hussein | Hoàng Mai |
| 4/7/2004 | Hoa Kỳ quyết duy trì kế hoạch ở Iraq | Hoàng Mai |
| 1/16/2004 | Iraq: Phản đối kế hoạch bầu cử do Anh-Mỹ đưa ra | Đỗ-Hữu |
| 11/13/2003 | Iraq: Cần thay đổi kế hoạch chính trị | Đỗ-Hữu |
| 7/24/2003 | Kế hoạch luân chuyển quân Mỹ tại Iraq | Hoàng Hoa Lư |
| 3/31/2003 | Chiến tranh Iraq vẫn "đúng kế hoạch" | Hải Vân |
| 3/30/2003 | Chiến dịch tấn công Iraq tiến triển theo kế hoạch | Trần Yên Bình |
| 3/27/2003 | Kế hoạch mới của Thổ trong vấn đề Iraq | Trần Yên Bình |
| 3/22/2003 | TT. Chirac cảnh cáo kế hoạch hậu chiến tranh Iraq | Hoàng Hoa Lư |
| 3/5/2003 | Pháp, Nga và Ðức thảo luận kế hoạch giải giới Iraq mà không cần quân sự | Trần Yên Bình |
| 2/25/2003 | Pháp, Nga, Ðức phổ biến một kế hoạch mới để giải quyết vấn đề Iraq | Trần Ðức Minh |
| 2/20/2003 | Chính phủ Iraq thảo luận kế hoạch quân sự để đối phó với Hoa Kỳ | Trần Ðức Minh |
| 2/3/2003 | Kế hoạch tấn công Iraq của Hoa Kỳ | Trần Ðức Minh |
| 11/9/2002 | Iraq nói kế hoạch của Mỹ thất bạI | Ðỗ-Hữu |
| 9/22/2002 | Ngũ Giác Ðài đã trình lên Tổng thống Bush kế hoạch tấn công Iraq | Ðỗ-Hữu |
| 8/21/2002 | Quân đội Hoa Kỳ trình Tổng thống Bush kế hoạch tấn công Iraq | Ðỗ-Hữu |
| 11/28/2003 | Nhật Bản có thể có quyết định về một kế hoạch đưa quân sang Iraq vào tuần tới. | Hoàng Mai |
| 11/11/2002 | Tổng thống Bush chấp thuận một kế hoạch chiến tranh nhắm vào Iraq nếu Iraq không tuân thủ các nghị quyết của LHQ. | Ðỗ-Hữu |
| 4/15/2004 | Tổng thống Bush ca ngợi kế hoạch của Thủ tướng Sharon | Đỗ-Hữu |
| 2/20/2004 | Italy bác bỏ kế hoạch ba nước Anh, Pháp, Đức | Hoàng Mai |