VATICAN -- Một phòng chiếu cinema với khả năng cho 40 chỗ ngồi đã được tái lập tại Vatican trong Thư Phòng Film Vatican, như là biểu tượng cho cuộc đối thoại giữa Giáo Hội và thế giới Phim Ảnh.
Vào thứ Năm ngày 20/1 vừa qua, TGM John Foley, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội trong ngày giới thiệu phòng Cinema này đã nói rằng Đức Thánh Cha đã coi một số phim tại phòng này, và có những lần đã coi phim và bàn luận với các nhà đạo diễn như ông Roberto Benigni về phim "Vẻ Đẹp của Sự Sống (Life Is Beautiful).
TGM Foley cũng nhận định rằng Giáo Hội đế ý tới lãnh vực phim ảnh tỏ ra Gaío Hội đặt tầm quan trọng của phim ảnh có khả năng giới thiệu những giá trị của Phúc Âm.
Phòng cinema này được đặt Cardinal Andrzej Deskur, vị hồng y 80 tuổi là bạn thân của Đức Thánh Cha từ thời thơ ấu. ĐHY Deskur có thời là Phó Hội Đồng Giáo Hoàng về Phim, Truyền Thanh và Truyền Hình (1954-1965) và là chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Truyền Thông (1973-1984).
Trong lễ tái lập phòng cinema này có sự hiện diện của Bộ Trưởng Văn Hóa Ý Đại Lợi là ông Giuliano Urbani, Trong dịp này 2 phim đã được trình chiếu và được giữ trong thư Viện Phim Ảnh Vatican vì có tầm mức quan trọng về lịch sử cinema.
Cuốn thứ nhất là về ""Đức Lê-ô XIII trong Vườn Vatican" (1896), trong đó có đoạn Đức Giáo Hoàng Lê-ô nhìn vào máy quay phim và ban phép lành.
Cuốn thứ hai có tựa đề "Hỏa Ngục" (1910) tác phẩm được gợi ý từ kiệt tác "Hài Kịch Thần Thiêng" của Dante
Cuối cùng cuốn phim "Michelangelo Eye-to-Eye" dài 17 phút diễn tả suy tư của nhà nghệ sĩ về bức tượng Moi-sen. Cuốn phim này khi chiếu có sự hiện diện của đạo diễn Michelangelo Antonioni, 92 tuổi, người đã nhận giải thưởng danh dự Oscar vào năm 1995 vì suốt đời hiến thân cho nghệ thuật.
Vào thứ Năm ngày 20/1 vừa qua, TGM John Foley, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội trong ngày giới thiệu phòng Cinema này đã nói rằng Đức Thánh Cha đã coi một số phim tại phòng này, và có những lần đã coi phim và bàn luận với các nhà đạo diễn như ông Roberto Benigni về phim "Vẻ Đẹp của Sự Sống (Life Is Beautiful).
TGM Foley cũng nhận định rằng Giáo Hội đế ý tới lãnh vực phim ảnh tỏ ra Gaío Hội đặt tầm quan trọng của phim ảnh có khả năng giới thiệu những giá trị của Phúc Âm.
Phòng cinema này được đặt Cardinal Andrzej Deskur, vị hồng y 80 tuổi là bạn thân của Đức Thánh Cha từ thời thơ ấu. ĐHY Deskur có thời là Phó Hội Đồng Giáo Hoàng về Phim, Truyền Thanh và Truyền Hình (1954-1965) và là chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Truyền Thông (1973-1984).
Trong lễ tái lập phòng cinema này có sự hiện diện của Bộ Trưởng Văn Hóa Ý Đại Lợi là ông Giuliano Urbani, Trong dịp này 2 phim đã được trình chiếu và được giữ trong thư Viện Phim Ảnh Vatican vì có tầm mức quan trọng về lịch sử cinema.
Cuốn thứ nhất là về ""Đức Lê-ô XIII trong Vườn Vatican" (1896), trong đó có đoạn Đức Giáo Hoàng Lê-ô nhìn vào máy quay phim và ban phép lành.
Cuốn thứ hai có tựa đề "Hỏa Ngục" (1910) tác phẩm được gợi ý từ kiệt tác "Hài Kịch Thần Thiêng" của Dante
Cuối cùng cuốn phim "Michelangelo Eye-to-Eye" dài 17 phút diễn tả suy tư của nhà nghệ sĩ về bức tượng Moi-sen. Cuốn phim này khi chiếu có sự hiện diện của đạo diễn Michelangelo Antonioni, 92 tuổi, người đã nhận giải thưởng danh dự Oscar vào năm 1995 vì suốt đời hiến thân cho nghệ thuật.