
Tình liên đới với những nạn nhân sóng thần ở Nam Á
Tuyên bố của Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
Tháng 12 29, 2004
Không lời nào có thể diễn tả nỗi kinh hoàng và thảm kịch gây ra bởi sóng thần đánh vào các vùng Nam Á hôm Chúa Nhật 26 tháng 12. Quy mô của thiên tai này không chỉ gây ra cái chết của hàng trăm ngàn người mà còn là nỗi thống khổ và sự mất mát của hàng trăm ngàn người sống sót khác. Họ đang phải đối phó với công tác không tưởng tượng nổi là làm sao nhận diện và chôn cất những người quá cố, tái xây dựng cuộc sống và nỗ lực tái tạo lại các cộng đồng.
Cùng với Giáo Hội khắp nơi, chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân của tai họa này và bảo đảm với những người sống sót về tình liên đới của chúng ta. Trong khi cộng đồng quốc tế khởi động việc cung cấp các trợ giúp khẩn cấp đến nhân dân các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chúng ta biết rằng mạng lưới Caritas toàn cầu của các tổ chức Công Giáo, bao gồm cả tổ chức Cứu Trợ Công Giáo của chúng ta, đang làm hết sức con người có thể làm được để làm nhẹ bớt đau khổ của những người gặp nạn. Hôm qua, tôi đã yêu cầu tất cả các Giám Mục của các giáo phận xem xét việc quyên góp trong các giáo phận của chúng ta để trợ giúp cho anh chị em ở những vùng bị thiệt hại nặng.
Chúng ta phó thác linh hồn những người quá cố nơi lòng thương xót của Đấng Cứu Độ chúng ta, Đấng mà ngày Giáng Sinh của Ngài vừa được cử mừng. Chúng ta bày tỏ tình liên đới của những người đồng đạo với các Giám Mục và các tín hữu của các Giáo Hội tại mỗi miền đất bị tàn phá trong tuần này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện và sự nâng đỡ cho tất cả những ai mà mạng sống và cuộc sống của họ bị đe dọa bởi thiên tai sóng thần này.
+ Giám Mục William S. Skylstad của giáo phận Spokane
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ