(Jakarta 30/12/2004).
Phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Nam Dương (Konperensi Wali-wali Gereja Indonesia - KWI), cha Anton Gunardi O’Carm cho biết con số thương vong tại Nam Dương do chính quyền đưa ra vào chiều ngày 30/12/2004 là 79,940 người chết. Cha cho biết thêm những tin tức về những trận động đất tiếp theo khiến dân chúng kinh hoàng bỏ chạy tán loạn và việc tiếp cứu rất chậm trễ.
Cha Anton Gunardi O’Carm nhấn mạnh: “Cần phải có sự trợ giúp từ bên ngoài trong công tác vận chuyển đồ cứu trợ, đất nước chúng tôi không đủ khả năng đối phó với tình hình. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, nhiều người sẽ chết đói”.
Trong khi đó, chiến dịch cứu nạn lớn nhất trong lịch sử Úc đã khai diễn với 4 chiếc Hercules đáp xuống Sumatra. Một đoàn tàu chiến Úc chở đầy đồ cứu trợ đã rời Darwin trực chỉ khu vực Aceh và Sumatra. Trong khi đó, những máy bay khổng lồ HMAS Kanimbla chứa được cả trực thăng bên trong sẽ rời Sydney vào sáng thứ Sáu 31/12 để tham gia vào công tác cứu trợ những nạn nhân còn sống sót. Ngoại trưởng Úc, Alexander Downer, cho biết Úc chi ra 35 triệu Úc Kim viện trợ khẩn cấp cho Indonesia.
Với thông báo mới nhất của Nam Dương, tổng số người thiệt mạng đã lên đến 115,000 người.
![]() |
| Ngoại trưởng Úc, Alexander Downer |
Cha Anton Gunardi O’Carm nhấn mạnh: “Cần phải có sự trợ giúp từ bên ngoài trong công tác vận chuyển đồ cứu trợ, đất nước chúng tôi không đủ khả năng đối phó với tình hình. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, nhiều người sẽ chết đói”.
Trong khi đó, chiến dịch cứu nạn lớn nhất trong lịch sử Úc đã khai diễn với 4 chiếc Hercules đáp xuống Sumatra. Một đoàn tàu chiến Úc chở đầy đồ cứu trợ đã rời Darwin trực chỉ khu vực Aceh và Sumatra. Trong khi đó, những máy bay khổng lồ HMAS Kanimbla chứa được cả trực thăng bên trong sẽ rời Sydney vào sáng thứ Sáu 31/12 để tham gia vào công tác cứu trợ những nạn nhân còn sống sót. Ngoại trưởng Úc, Alexander Downer, cho biết Úc chi ra 35 triệu Úc Kim viện trợ khẩn cấp cho Indonesia.
Với thông báo mới nhất của Nam Dương, tổng số người thiệt mạng đã lên đến 115,000 người.
