(Vatican, 24/12/2005)
Trước thánh lễ nửa đêm, theo truyền thống, Đức Thánh Cha đã thắp một ngọn nến nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài như một biểu hiện trông chờ Chúa đến trong đêm trường tăm tối của nhân loại.
Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Nửa Đêm tại đền thờ Thánh Phêrô với những lời cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình tại Thánh Địa nơi Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người.
‘Tất cả nhân loại với những gánh nặng của thử thách và khó khăn đang cần đến Ngài, lạy Chúa”. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện như trên trong bài giảng Thánh Lễ Giáng Sinh tại đền thờ Thánh Phêrô chật đầy người.
Đức Thánh Cha có vẻ khoẻ mạnh tuy đôi lúc giọng ngài hơi bị rè và tay bị run nhiều vì chứng bệnh Parkinson. Bài giảng của Đức Thánh Cha năm nay ngắn hơn mọi năm. Có lẽ để phù hợp với tình hình sức khoẻ của ngài. Đây là lần thứ 27 ngài cử hành thánh lễ Nửa Đêm trong triều đại Giáo Hoàng của ngài.
Trong khi ca đoàn hát bài "Gloria in Excelsis Deo", các trẻ em từ Guatemala, Nam Hàn, Peru, Congo, Úc và Ý đã mang những lễ vật lêmn đặt trước tượng Chúa Hài Đồng.
Trong suốt buổi lễ được trực tiếp truyền hình đến 72 quốc gia, cộng đoàn đã cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, cho “thịnh vượng và sự sống chung cũng như sự tôn trọng lẫn nhau của hai dân tộc”, cho Thánh Địa trở nên “miền đất an ninh, hiếu khách cho những người hành hương và cho những ai tìm kiếm sự thật”.
Các lời nguyện cũng cầu cho các nhà lãnh đạo các dân nước và các tổ chức quốc tế biết lo lắng mang lại hòa bình cho thế giới.
Cộng đoàn không quên cầu cho “tất cả mọi hình thái sự sống, cho trẻ em đường phố, cho người đau yếu và những ai bị bỏ quên sẽ luôn được tôn trọng”.
Ủy Ban Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội cho biết năm nay có 111 hệ thống sẽ trực tiếp truyền hình thánh lễ nửa đêm và 114 hệ thống sẽ trực tiếp truyền hình nghi lễ chúc mừng Giáng Sinh của Đức Giáo Hoàng trong ngày lễ Sinh Nhật. Đặc biệt hệ thống truyền hình RAI của Italia đã ký những hợp đồng với TIM và Vodaphone để truyền thông điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha qua mobile phone.
Tại Âu Châu khán giả của 38 quốc gia được theo dõi trực tiếp truyền hình lễ Đêm Giáng Sinh. Ở Bắc và Nam Mỹ Châu có 19 nước. Thánh lễ nửa đêm cũng được trực tiếp truyền hình tới các quốc gia mà đa số dân chúng không phải Công Giáo như Algeria, Burundi, Thổ Nhĩ Kỳ, Do Thái, Ấn Độ. Hội Hiệp Sĩ Colombus cung cấp tài chánh để trực tiếp truyền hình tới các quốc gia không có hệ thống vệ tinh truyền thông.
Riêng tại Trung Quốc, không có chương trình trực tiếp thánh lễ Nửa Đêm, nhưng vào lúc 5 giờ chiều ngày 24/12, giờ Bắc Kinh, Đài Phát Thanh Vatican sẽ trực tiếp truyền thanh thánh lễ Giáng Sinh bằng tiếng Trung Hoa. Cha Petro Chiami, người điều khiển chương trình phát thanh Hoa ngữ của đài Phát Thanh Vatican cho biết đài đã thực hiện chương trình trực tiếp truyền thanh lễ Giáng Sinh về Trung Hoa trong hơn 20 năm qua nhằm giúp các người Công Giáo, nhất là những người ở vùng xa xôi không có nhà thờ để tham dự thánh lễ.
Đức Giáo Hoàng Piô XII là vị đầu tiên khởi xướng chương trình trực tiếp truyền thanh và truyền hình thánh lễ vọng Giáng Sinh tại đền thờ Thánh Phêrô. Ban đầu chương trình chỉ được trực tiếp ở Âu Châu. Đến năm 1969, hai nước Chile và Argentina có chương trình này. Vào năm 1974 trên thế giới có tất cả 44 nước có chương trình trực tiếp truyền hình thánh lễ nửa đêm do ĐGH Phaolô VI cử hành. Ngày nay nhờ tiến bộ điện tử, ngày càng có nhiều quốc gia được theo dõi trực tiếp truyền hình thánh lễ Nửa Đêm.
Trước thánh lễ nửa đêm, theo truyền thống, Đức Thánh Cha đã thắp một ngọn nến nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài như một biểu hiện trông chờ Chúa đến trong đêm trường tăm tối của nhân loại.Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Nửa Đêm tại đền thờ Thánh Phêrô với những lời cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình tại Thánh Địa nơi Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người.
‘Tất cả nhân loại với những gánh nặng của thử thách và khó khăn đang cần đến Ngài, lạy Chúa”. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện như trên trong bài giảng Thánh Lễ Giáng Sinh tại đền thờ Thánh Phêrô chật đầy người.
Đức Thánh Cha có vẻ khoẻ mạnh tuy đôi lúc giọng ngài hơi bị rè và tay bị run nhiều vì chứng bệnh Parkinson. Bài giảng của Đức Thánh Cha năm nay ngắn hơn mọi năm. Có lẽ để phù hợp với tình hình sức khoẻ của ngài. Đây là lần thứ 27 ngài cử hành thánh lễ Nửa Đêm trong triều đại Giáo Hoàng của ngài.
Trong khi ca đoàn hát bài "Gloria in Excelsis Deo", các trẻ em từ Guatemala, Nam Hàn, Peru, Congo, Úc và Ý đã mang những lễ vật lêmn đặt trước tượng Chúa Hài Đồng.
Trong suốt buổi lễ được trực tiếp truyền hình đến 72 quốc gia, cộng đoàn đã cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, cho “thịnh vượng và sự sống chung cũng như sự tôn trọng lẫn nhau của hai dân tộc”, cho Thánh Địa trở nên “miền đất an ninh, hiếu khách cho những người hành hương và cho những ai tìm kiếm sự thật”.Các lời nguyện cũng cầu cho các nhà lãnh đạo các dân nước và các tổ chức quốc tế biết lo lắng mang lại hòa bình cho thế giới.
Cộng đoàn không quên cầu cho “tất cả mọi hình thái sự sống, cho trẻ em đường phố, cho người đau yếu và những ai bị bỏ quên sẽ luôn được tôn trọng”.
Ủy Ban Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội cho biết năm nay có 111 hệ thống sẽ trực tiếp truyền hình thánh lễ nửa đêm và 114 hệ thống sẽ trực tiếp truyền hình nghi lễ chúc mừng Giáng Sinh của Đức Giáo Hoàng trong ngày lễ Sinh Nhật. Đặc biệt hệ thống truyền hình RAI của Italia đã ký những hợp đồng với TIM và Vodaphone để truyền thông điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha qua mobile phone.
Tại Âu Châu khán giả của 38 quốc gia được theo dõi trực tiếp truyền hình lễ Đêm Giáng Sinh. Ở Bắc và Nam Mỹ Châu có 19 nước. Thánh lễ nửa đêm cũng được trực tiếp truyền hình tới các quốc gia mà đa số dân chúng không phải Công Giáo như Algeria, Burundi, Thổ Nhĩ Kỳ, Do Thái, Ấn Độ. Hội Hiệp Sĩ Colombus cung cấp tài chánh để trực tiếp truyền hình tới các quốc gia không có hệ thống vệ tinh truyền thông.
Riêng tại Trung Quốc, không có chương trình trực tiếp thánh lễ Nửa Đêm, nhưng vào lúc 5 giờ chiều ngày 24/12, giờ Bắc Kinh, Đài Phát Thanh Vatican sẽ trực tiếp truyền thanh thánh lễ Giáng Sinh bằng tiếng Trung Hoa. Cha Petro Chiami, người điều khiển chương trình phát thanh Hoa ngữ của đài Phát Thanh Vatican cho biết đài đã thực hiện chương trình trực tiếp truyền thanh lễ Giáng Sinh về Trung Hoa trong hơn 20 năm qua nhằm giúp các người Công Giáo, nhất là những người ở vùng xa xôi không có nhà thờ để tham dự thánh lễ.
Đức Giáo Hoàng Piô XII là vị đầu tiên khởi xướng chương trình trực tiếp truyền thanh và truyền hình thánh lễ vọng Giáng Sinh tại đền thờ Thánh Phêrô. Ban đầu chương trình chỉ được trực tiếp ở Âu Châu. Đến năm 1969, hai nước Chile và Argentina có chương trình này. Vào năm 1974 trên thế giới có tất cả 44 nước có chương trình trực tiếp truyền hình thánh lễ nửa đêm do ĐGH Phaolô VI cử hành. Ngày nay nhờ tiến bộ điện tử, ngày càng có nhiều quốc gia được theo dõi trực tiếp truyền hình thánh lễ Nửa Đêm.