ROME, 20/12/04 - Giới chức đặc trách các chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Tòa Thánh Vatican cho biết rất có thể trong năm 2005, Ngài sẽ viếng thăm Ba Lan, Ái Nhĩ Lan
Đức Giám Mục Renato Boccardo trong ngày 19 tháng 12 nói với báo chí rằng cho tới nay chắc chắn là Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức vào tháng 8 năm 2005 tại Cologne, Đức. Ngài cũng nói thêm: Rất có thể Đức Giáo Hoàng cũng sẽ thăm các quốc gia khác.
ĐGM Boccardo cho biết “ĐGH coi các chuyến tông du là nhiệm vụ của ngài trong công tác mục vụ”. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào tình hình sức khoẻ của ĐGH. Hơn nữa, các chuyến tông du tương lai sẽ chỉ để Ngài dừng chân ở một hay hai nơi là tối đa.
ĐGM Boccardo đề cập đến hai chuyến tông du mà ĐGH có thể thực hiện trong năm 2005. Thứ nhất là Ái Nhĩ Lan. Trong năm 2004, Hội Đồng Giám Mục nước này đã mời ĐGH viếng thăm Ái Nhĩ Lan nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày ĐGH thực hiện chuyến tông du thứ nhất vào năm 1979. Vụ này khó có thể thực hiện được nhưng ĐGM Boccardo nói: “Chúng tôi không loại bỏ chương trình”. Hiện nay, Tòa Thánh chưa bàn thảo vấn đề này.
Đối với Ba Lan, Đức Hồng y Jozef Glemp của tổng giáo phận Warsaw hy vọng ĐGH sẽ về nước chủ sự nghi lễ khánh thành nhà thờ đang được xây cất. Đối với vụ này ĐGM Boccardo tuyên bố : Chúng tôi đang xem xét?
ĐGM Boccardo cho biết tất cả các chuyến tông du ttự giờ trở đi đều phải được hoach định kỹ lưỡng. Chúng tôi không còn hoàn toàn tin cậy vào sức khoẻ của ĐGH. Nhưng, như mọi người biết ý hướng của Ngài là lúc nào cũng muốn tiếp tục công tác mục vụ ở các quốc gia cho dù xa xôi hẻo lành. Nhất là các quốc gia chưa chịu mở cửa cho Ngài. ĐGH Gioan Phaolô II luôn luôn lập lại ý muốn được viếng thăm cộng sản Trung Quốc và Nga.
Đức Giám Mục Renato Boccardo trong ngày 19 tháng 12 nói với báo chí rằng cho tới nay chắc chắn là Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức vào tháng 8 năm 2005 tại Cologne, Đức. Ngài cũng nói thêm: Rất có thể Đức Giáo Hoàng cũng sẽ thăm các quốc gia khác.
ĐGM Boccardo cho biết “ĐGH coi các chuyến tông du là nhiệm vụ của ngài trong công tác mục vụ”. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào tình hình sức khoẻ của ĐGH. Hơn nữa, các chuyến tông du tương lai sẽ chỉ để Ngài dừng chân ở một hay hai nơi là tối đa.
ĐGM Boccardo đề cập đến hai chuyến tông du mà ĐGH có thể thực hiện trong năm 2005. Thứ nhất là Ái Nhĩ Lan. Trong năm 2004, Hội Đồng Giám Mục nước này đã mời ĐGH viếng thăm Ái Nhĩ Lan nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày ĐGH thực hiện chuyến tông du thứ nhất vào năm 1979. Vụ này khó có thể thực hiện được nhưng ĐGM Boccardo nói: “Chúng tôi không loại bỏ chương trình”. Hiện nay, Tòa Thánh chưa bàn thảo vấn đề này.
Đối với Ba Lan, Đức Hồng y Jozef Glemp của tổng giáo phận Warsaw hy vọng ĐGH sẽ về nước chủ sự nghi lễ khánh thành nhà thờ đang được xây cất. Đối với vụ này ĐGM Boccardo tuyên bố : Chúng tôi đang xem xét?
ĐGM Boccardo cho biết tất cả các chuyến tông du ttự giờ trở đi đều phải được hoach định kỹ lưỡng. Chúng tôi không còn hoàn toàn tin cậy vào sức khoẻ của ĐGH. Nhưng, như mọi người biết ý hướng của Ngài là lúc nào cũng muốn tiếp tục công tác mục vụ ở các quốc gia cho dù xa xôi hẻo lành. Nhất là các quốc gia chưa chịu mở cửa cho Ngài. ĐGH Gioan Phaolô II luôn luôn lập lại ý muốn được viếng thăm cộng sản Trung Quốc và Nga.