Thánh tích “Xương Sườn của Thánh Antôn Padua” thăm viếng Melbourne vào tháng 6/2017

Thánh Phanxicô thành Assisi, Đức Thánh Cha Phanxicô của đất nước Á căn Đình và Nữ tu Lucia người được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm xưa đều có một mối giây liên hệ mật thiết với thánh Antôn thành Padua, một vị thánh nổi tiếng trong Giáo Hội trên thế giới. Ngài là một tu sĩ thuộc thế kỷ 13, là một người sống cùng thời với thánh Phanxicô và là một trong những hội viên tiên khởi của Dòng Anh Em Hèn Mọn được thánh Phanxicô thành lập vào năm 1209.
Đức Thánh Cha Phanxicô khi còn là TGM ở Á căn Đình đã cầm thánh tích dẫn đầu cuộc rước Khi Đức Thánh Cha Phanxicô còn là Tổng Giám mục Jorge Bergoglio cai quản Tổng giáo phận Buenos Aires, Ngài đã dẫn đầu một cuộc rước trong tay cầm hào quang chứa một phần xương sườn của thánh Antôn đi qua các đường phố ở thủ đô Á căn Đình vào năm 2000. Thánh tích xương sườn của vị thánh nổi tiếng này cũng được nhiều người bản xứ Bồ Đào Nha tôn kính; Sơ Lucia (Fatima) cũng tôn kính thánh tích này khi thánh tích thăm viếng tu viện Carmelite ở Coimbra nơi sơ Lucia tu trì vào tháng 1 năm 1995.
Nhân dịp kỷ niệm trăm năm Đức mẹ hiện ra ở Fatima, cha Mario Conte, một linh mục dòng Phanxicô từ Vương cung thánh đường thánh Antôn ở Padua, Ý quốc, nơi thánh nhân được chôn cất, sẽ mang thánh tích này trong chuyến ngài viếng thăm Úc Châu từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 6 năm nay.
Linh mục Conte, là chủ bút của tờ “Sứ điệp Thánh Antôn” (Messenger of St Anthony), nhấn mạnh rằng, "Đây không phải là một điều mê tín dị đoan về thánh tích. Ý nghĩa đích thực của thánh tích là tình yêu - là mối liên hệ yêu thương giữa người tôn kính và vị thánh.”
Thánh Antôn thành Padua được sinh ra trong một gia đình giàu có tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 15 tháng 8 năm 1195 và qua đời ngày 13 tháng 6 năm 1231 tại Padua, nước Ý. Ngài là một tu sĩ dòng Phanxicô Bồ Đào Nha. Ngài nỗi lạc về tài hùng biện và nổi tiếng về tri thức Thánh kinh với những người đương thời. Ngài được Giáo Hội tôn dương là Vị Thánh Tiến Sĩ vào năm 1946.
Lịch trình thăm viếng Thánh tích:
Thứ Ba ngày 6/6/2017
Nhà thờ St Joseph
5 St James Ave. Springvale Vic. 3171
ĐT: 03 9547 4877
Thánh lễ: 9 giờ 30 sáng, 7 giờ chiều, tiếp theo là kính viếng
Thứ Tư ngày 7/6/2017
Nhà thờ St Luke
1A David St. Lalor
ĐT: 03 9465 2180
Thánh lễ: 9 giờ 30 sáng, 7 giờ chiều, tiếp theo là kính viếng
Thứ sáu 9 tháng 6
Nhà thờ thánh Phanxicô Assisi
290 Child Rd. Mill Park Vic. 3082
ĐT: 03 9407 6700
Thánh lễ: 9 giờ 30 sáng, 6 giờ chiều, tiếp theo là kính viếng