(Vatican 4/11/2004).
ĐHY Angelo Sodano và ông Iyad Allawi
Đức Thánh Cha đã tiếp thủ tướng chính quyền lâm thời Iraq, ông Iyad Allawi, sáng ngày 4/11/2004 tại Vatican. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của ngài cho nền dân chủ tại đất nước này.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng thương cảm đối vơi dân chúng Iraq, những người đang phải chịu thảm kịch trong những năm gần đây. Đức Thánh Cha cam kết với ông Iyad Allawi rằng người Công Giáo tại đất nước này sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc tái thiết đất nước.

Các cơ chế dân chủ mới tại Iraq cần “dấn thân bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người”. Đức Thánh Cha nói thêm là Iraq cần khích lệ dân chúng “hoàn toàn tôn trọng sự phân hóa về chủng tộc và tín ngưỡng, đã luôn luôn là nguồn mạch của sự phong phú hóa”. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng muốn của Tòa Thánh rằng thiểu số người Công Giáo tại Iraq sẽ được an ninh hơn. Trong những ngày tháng vừa qua, người Công Giáo đã là đối tượng tấn kích của các thành phần Hồi Giáo cực đoan.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Cộng đồng Công Giáo đã tồn tại ở Iraq từ thời các thánh Tông Đồ sẽ đóng góp sức mình cho sự thăng tiến của nền dâN chủ và cho việc xây dựng một tương lai hòa bình trong vùng này”

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bảo đảm với thủ tướng Iraq rằng ngài “cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của khủng bố và của bạo lực vô nghĩa, cho gia đình, và cho tất cả những ai hoạt động cách quảng đại cho việc tái thiết quốc gia này”.

Sau cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha, thủ tướng Iyad Allawi đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh và Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, thư ký bộ Quan Hệ Các Nước.

Về phần mình ông Allawi cam kết với Tòa Thánh rằng ông lên án mạnh mẽ các vụ đặt bom nhắm vào các nhà thờ Công Giáo tại Baghdad và Mosul, và cam kết rằng chính quyền của ông sẽ lo việc xây dựng lại các nhà thờ này.

Trưởng phòng báo chí Tòa Thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, cho biết rằng các cuộc gặp gỡ giữa ông Allawi và các viên chức Tòa Thánh đã xoay quanh vấn đề tự do tôn giáo và an ninh cho người Công Giáo tại Iraq.

Sau cuộc gặp gỡ với các viên chức Tòa Thánh, ông Allawi đã gặp thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Sau đó, ông lên đường sang Brussels để gặp các nhà lãnh đạo trong Liên Hiệp Châu Âu.