(CWNews 15/10/2004). Mặc dù Giáo Hội gặp nhiều khó khăn trong xã hội Âu Châu thách đố lớn nhất ngày nay đến từ thế giới Hồi Giáo. Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh vừa cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica hôm 15/10/2004.

Trong thời gian gần đây, Tòa Thánh muốn bổ nhiệm ông Rocco Buttiglione, một học giả Công Giáo vào Ủy Ban Châu Âu nhưng gặp nhiều chống đối. Các thành phần cánh tả như các thành viên các đảng xã hội, tự do, đảng Xanh và cộng sản liên kết với nhau trong nỗ lực loại ông Rocco Buttiglione, một người được coi là “thủ cựu” vì lập trường công khai chống lại các kết hiệp đồng tính.

Trước đó, trong nỗ lực muốn Hiến Chương Châu Âu nhắc đến gia sản Kitô Giáo tại đại lục này, Tòa Thánh đã gặp chống đối dữ dội của nước Pháp, đặc biệt là cá nhân ông Jacques Chirac, tổng thống nước này.

Đức Hồng Y nhận định rằng chiến thuật hay nhất của Tòa Thánh trong lúc này là giữ yên lặng. Đức Hồng Y cay đắng nhận định rằng ngày nay “ở một mức độ nào đó người Công Giáo đang bị kỳ thị trong chính trường Châu Âu”.

“Đây không phải là lần đầu Giáo Hội Rôma đối diện với các khó khăn như thế này. Trong hai ngàn năm lịch sử, Giáo Hội luôn phải đối diện với những khó khăn như thế”.

Đức Hồng Y không ủng hộ một phản ứng công khai đối đầu với tình huống này. Ngài tin rằng những khó khăn hiện nay có thể vượt qua bằng những nỗ lực kiên trì. Mục tiêu của Tòa Thánh là Châu Âu không quên đi gia sản Kitô Giáo của mình và đừng rơi vào “chủ nghĩa luân lý tương đối cũng như các chủ thuyết vô thần”. Những thách đố này đang lan tràn, nhưng chúng ta có thể vượt qua bằng quyền năng của Tin Mừng, là thông điệp yêu thương “tất thắng”.

Đức Hồng Y nhận định tiếp rằng những vấn đề mà Giáo Hội phải đối phó tại Châu Âu không nghiêm trọng bằng các vấn đề trong quan hệ với thế giới Hồi Giáo, một điều “sẽ là vấn đề nghiêm trọng trong tương lai” đối với thế giới Kitô Giáo.

Thách đố không dừng lại ở việc thiết lập các cơ chế của Giáo Hội tại các nước Hồi Giáo, nhưng còn ở những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo và nhân quyền. Vấn đề hiện nay là người Kitô Giáo cần phải áp lực cho “sự hỗ tương với thế giới Hồi Giáo” trong các vấn đề về tự do tôn giáo.

“Nếu như các cộng đồng Hồi Giáo tại các nước phương Tây có quyền có nơi thờ phượng và quyền tự do hành đạo, người Kitô Giáo cũng phải được những quyền trên tại các miền đất Hồi Giáo”.