JERUSALEM 12/10/04 - Phái đoàn đại diện Tòa Thánh Vatican và Israel sẽ gặp nhau vào hai ngày 17 và 28 tháng 10 để tái tục thương thảo về một thỏa ước bảo vệ tài sản Giáo Hội Công Giáo ở Jerusalem. Hai bên đã thỏa thuận ngày họp trên đây vào tháng 12 năm ngoái.
Một nhà ngoại giao Israel nói với cơ quan thông tấn ở Rome rằng “Chúng tôi hy vọng có thể kết thúc thỏa ước này vào cuối năm nay, chúng tôi đã ở trong vị thế tốt có thể vượt qua được các trở ngại còn tồn tại.”
Được hỏi về tình trạng bệnh viện Thánh Louis tại Jerusalem thì sao?
Nhà ngoại giao Israel trả lời đây là một trong những khó khăn còn tồn đọng cần được giải quyết. Nhưng ông nhắc lại rằng Bộ Trưởng Nội Vụ Israel là Avraham Poraz trong chuyến viếng thăm Rome vào đầu tháng 9 đã hứa những cơ sở của Công Giáo không bị đòi hỏi phải đóng thuế.
Tưởng cũng nên nhắc lại mới đây chính quyền Israel ở Jerusalem đe dọa đóng cửa bệnh viện Thánh Louis vì đã không đóng thuế lợi tức cho chính phủ.
Việc đòi đóng cửa bệnh viện vì thiếu thuế là một vi phạm trắng trợn về phía Israel đối với thỏa ước căn bản mà nước này đã ký với Tòa Thánh vào năm 1993. và người ta hy vọng ông Bộ trưởng Nội vụ giữ lời hứa.
Đàm phán với Israel trong hơn 10 năm qua về việc miễn thuế cho các cơ sở của Giáo Hội Công Giáo tại Thánh Địa đã làm các nhà ngoại giao Tòa Thánh ngày càng thất vọng.
Thỏa ưóc miễn thuế là một phần của thỏa ước căn bản được phía Do Thái ký với Tòa Thánh vào năm 1993 theo đó Israel hứa sẽ miễn thuế cho tất các cơ sở Công Giáo.
Mười năm trôi qua Do Thái vẫn chưa chịu thực thi những cam kết trong thỏa ước. Trong tháng 8 năm 2003, phía Israel tự động rút khỏi bàn hội nghị mà không đưa ra lời giải thích lý do nào. Sau đó vì áp lực nặng nề của các dân biểu và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Do Thái trở lại bàn hội nghị trong tháng 7 năm 2004. Nhưng phiên họp chỉ kéo dài được 2 ngày thì phái đoàn Tòa Thánh khám phá ra phái đoàn DoThái không có thẩm quyền quyết định. Đến đầu tháng 9 năm 2004, hai bên lại tái tục hòa đàm và Đức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Jerusalem, tuyên bố “lần này đã thấy có kết quả tích cực”
Theo tin của các hãng thông tấn quốc tế như AP, AFP, Do Thái nói điều khoản miễn thuế trong thỏa ước căn bản ký năm 1993 chỉ có nghĩa là Do Thái miễn thuế thổ trạch cho các cơ sở tôn giáo, còn các thứ thuế khác như thuế lợi tức, thuế vệ sinh v.v... đều phải đóng như thường lệ. Hiệp ước căn bản chỉ nói chung là các cơ sở của Công Giáo ở Thánh Địa phải được miễn thuế.
Một nhà ngoại giao Israel nói với cơ quan thông tấn ở Rome rằng “Chúng tôi hy vọng có thể kết thúc thỏa ước này vào cuối năm nay, chúng tôi đã ở trong vị thế tốt có thể vượt qua được các trở ngại còn tồn tại.”
Được hỏi về tình trạng bệnh viện Thánh Louis tại Jerusalem thì sao?
Nhà ngoại giao Israel trả lời đây là một trong những khó khăn còn tồn đọng cần được giải quyết. Nhưng ông nhắc lại rằng Bộ Trưởng Nội Vụ Israel là Avraham Poraz trong chuyến viếng thăm Rome vào đầu tháng 9 đã hứa những cơ sở của Công Giáo không bị đòi hỏi phải đóng thuế.
Tưởng cũng nên nhắc lại mới đây chính quyền Israel ở Jerusalem đe dọa đóng cửa bệnh viện Thánh Louis vì đã không đóng thuế lợi tức cho chính phủ.
Việc đòi đóng cửa bệnh viện vì thiếu thuế là một vi phạm trắng trợn về phía Israel đối với thỏa ước căn bản mà nước này đã ký với Tòa Thánh vào năm 1993. và người ta hy vọng ông Bộ trưởng Nội vụ giữ lời hứa.
Đàm phán với Israel trong hơn 10 năm qua về việc miễn thuế cho các cơ sở của Giáo Hội Công Giáo tại Thánh Địa đã làm các nhà ngoại giao Tòa Thánh ngày càng thất vọng.
Thỏa ưóc miễn thuế là một phần của thỏa ước căn bản được phía Do Thái ký với Tòa Thánh vào năm 1993 theo đó Israel hứa sẽ miễn thuế cho tất các cơ sở Công Giáo.
Mười năm trôi qua Do Thái vẫn chưa chịu thực thi những cam kết trong thỏa ước. Trong tháng 8 năm 2003, phía Israel tự động rút khỏi bàn hội nghị mà không đưa ra lời giải thích lý do nào. Sau đó vì áp lực nặng nề của các dân biểu và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Do Thái trở lại bàn hội nghị trong tháng 7 năm 2004. Nhưng phiên họp chỉ kéo dài được 2 ngày thì phái đoàn Tòa Thánh khám phá ra phái đoàn DoThái không có thẩm quyền quyết định. Đến đầu tháng 9 năm 2004, hai bên lại tái tục hòa đàm và Đức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Jerusalem, tuyên bố “lần này đã thấy có kết quả tích cực”
Theo tin của các hãng thông tấn quốc tế như AP, AFP, Do Thái nói điều khoản miễn thuế trong thỏa ước căn bản ký năm 1993 chỉ có nghĩa là Do Thái miễn thuế thổ trạch cho các cơ sở tôn giáo, còn các thứ thuế khác như thuế lợi tức, thuế vệ sinh v.v... đều phải đóng như thường lệ. Hiệp ước căn bản chỉ nói chung là các cơ sở của Công Giáo ở Thánh Địa phải được miễn thuế.