Lễ mừng Ngân khánh Giám mục của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Ngày 3-2 -2016, đúng ngày lễ kính thánh Phanxicô Xavie cũng là lễ mừng Ngân khánh Giám mục của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (1991-2016), TGM giáo tỉnh Hà Nội. Từ hôm trước, hơn 800 đại biểu đại diện 340.000 giáo dân của 145 xứ trong giáo phận đã về chúc mừng Đức Hồng Y nhân sự kiện trọng đại này. Linh mục Alphongso Nguyễn Ngọc Châu- hạt trưởng giáo hạt Chính tòa đã thay mặt cho toàn thể gíao dân trong giáo phận dâng lên Đức Hồng Y lẵng hoa tươi thắm như lời tri ân và chúc mừng Đức Hồng Y. Đức Cha Lorenso Chu Văn Minh cũng thay mặt hàng giáo sĩ dâng hoa và quà kỷ niệm cho Ngài. Sáng ngày 3-2-2016, các Giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội cũng đã quây quần bên Đức Hồng Y để chúc mừng Ngài. Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục niên trưởng của giáo tỉnh đã thay mặt các Giám mục phát biểu chào mừng Đức Hồng Y (ảnh dưới). Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng dâng kính Ngài bức Chúa chiên lành với câu khẩu hiệu Giám mục của Ngài: “Người phải lớn lên”.

Đúng 10h, đoàn đồng tế được rước ra nhà thờ Chính tòa. Nếu so với những lễ kỷ niệm khác thì thánh lễ hôm nay thật đơn giản cả về hình thức và quy mô. Không có nhiều cờ quạt, khẩu hiệu và các đoàn hội kèn, trống. Hàng trăm linh mục và 9 Giám mục đã đồng tế với Ngài (ảnh trên). Dự lễ đồng tế hôm nay còn có Đức TGM Leopold Girelli- Đại diện không Thường trực của Tòa thánh tại Việt Nam. Mở đầu thánh lễ, Đức TGM L. Girelli đã nói lời chúc mừng của Tòa thánh, của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới Đức Hồng Y Phêrô nhân lễ ngân khánh Giám mục của Ngài. Đức TGM chuyển điện thư của Đức Thánh Cha và cha Alphongso Phạm Hùng- Chánh văn phòng TGM đã đọc bằng tiếng Việt. Trong thư, Đức Thánh Cha ban phép lành của Ngài tới Đức Hồng Y và cộng đoàn mà Đức Hồng Y coi sóc dịp này. Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh , Chủ tịch HĐGMVN cũng thay mặt Hội đồng chúc mừng Đức Hồng Y luôn bình an, mạnh khỏe để tiếp tục phục vụ giáo dân. Phát biểu với cộng đoàn, Đức Hồng Y nói rằng, Ngài chỉ nói hai từ :Cám ơn. Xin mọi người cùng hiệp lễ để Tạ ơn Thiên Chúa với Ngài. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y băn khoăn về công cuộc truyền giáo tại Việt Nam chưa thành công. Nguyên nhân có nhiều nhưng có lẽ tất cả hàng giáo sĩ và cả giáo dân nữa chưa học tinh thần say mê cầu nguyện, dấn thân của thánh Phanxicô Xavie, mới rao truyền bằng lời nói mà chưa phải bằng chính chứng nhân cuộc sống của mình nên chưa có sức lôi cuốn người khác theo Chúa.

Triết Giang