Roma - Trong phần hội thảo mở đầu Hội Đồng Giám Mục Thường Trực, ĐHY Camillo Ruini là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý đại lợi nói về nạn khủng bố.
ĐHY nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế phải cương quyết và tích cực chống lại khủng bố và nhất quyết bằng mọi cách từ chối không khuất phục trước đe dọa bắt cóc và đòi tiến chuộc. Thêm vào đó ĐHY nói cần phải bắt tay với các “đồng minh chính” trong thế giới Hồi giáo, nghĩa là bắt tay với các người Hồi giáo không thuộc chủ thuyết và ý thức hệ tuyên truyền chống lại văn minh và họ không thuộc chiến lược tổ chức khủng bố.
Theo ĐHY Ruini thì Iraq có thể là “nguồn chính làm chao đảo thế quân bình” của thế giới, nhưng đây không phải chỉ là quốc gia duy nhất. Có những nơi khác đang ấp ủ nuôi dưỡng bạo động như Beslan, nơi mà tháng trước đây đã xẩy ra thảm cảnh dã man bạo động, hay là tại Jakarta.
Nói về biến có 9/11, ĐHY Ruini nói: thật đáng buồn, chúng ta có thể thấy rằng các dự tính phá hoại và các điềm báo ác về thảm họa còn đang cầm chân trong thế giới. VÀ ngày nay chúng ta thấy các biến cố kinh hoàng xẩy ra thường xuyên hơn và ở cường độ mạnh hơn…”.
Sau cùng ĐHY nói là “đừng quên số phận của các cộng đoàn Thiên Chúa giáo tại Iraq, mà vì chiến tranh đã tạo ra những vết thương sâu đậm, cũng đừng bỏ rơi Thánh Địa, nơi mà cái vòng luổn cuốn tấn công rồi trả thù chưa bao giờ yên nghỉ, và vì thế các phíaa đối nghịch nhau cần phải đi những bước cụ thể hầu chắc chắn tái bắt đầu lại những cuộc hòa đàm.
ĐHY nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế phải cương quyết và tích cực chống lại khủng bố và nhất quyết bằng mọi cách từ chối không khuất phục trước đe dọa bắt cóc và đòi tiến chuộc. Thêm vào đó ĐHY nói cần phải bắt tay với các “đồng minh chính” trong thế giới Hồi giáo, nghĩa là bắt tay với các người Hồi giáo không thuộc chủ thuyết và ý thức hệ tuyên truyền chống lại văn minh và họ không thuộc chiến lược tổ chức khủng bố.
Theo ĐHY Ruini thì Iraq có thể là “nguồn chính làm chao đảo thế quân bình” của thế giới, nhưng đây không phải chỉ là quốc gia duy nhất. Có những nơi khác đang ấp ủ nuôi dưỡng bạo động như Beslan, nơi mà tháng trước đây đã xẩy ra thảm cảnh dã man bạo động, hay là tại Jakarta.Nói về biến có 9/11, ĐHY Ruini nói: thật đáng buồn, chúng ta có thể thấy rằng các dự tính phá hoại và các điềm báo ác về thảm họa còn đang cầm chân trong thế giới. VÀ ngày nay chúng ta thấy các biến cố kinh hoàng xẩy ra thường xuyên hơn và ở cường độ mạnh hơn…”.
Sau cùng ĐHY nói là “đừng quên số phận của các cộng đoàn Thiên Chúa giáo tại Iraq, mà vì chiến tranh đã tạo ra những vết thương sâu đậm, cũng đừng bỏ rơi Thánh Địa, nơi mà cái vòng luổn cuốn tấn công rồi trả thù chưa bao giờ yên nghỉ, và vì thế các phíaa đối nghịch nhau cần phải đi những bước cụ thể hầu chắc chắn tái bắt đầu lại những cuộc hòa đàm.