(Giêrusalem 9/9/2004). Tổng giáo phận Cologne, Đức quốc, sở hữu chủ của nhiều cơ sở tôn giáo và xã hội tại Do Thái đã nộp đơn lên toà án Tối Cao của Do Thái để yêu cầu chính quyền Do Thái phải công khai công bố hai điểm: Thứ nhất chính quyền này có buộc phải thi hành Hiệp Định Căn Bản đã ký với Vatican vào ngày 30/12/1993 hay không? Thứ hai, nếu chính quyền này nhận là phải thi hành thì các cơ quan tài chính Do Thái từ nay về sau không được quyền đòi các cơ sở bác ái và xã hội của Giáo Hội Công Giáo phải đóng thuế cho họ.

Tòa Tối Cao đã nhận đơn thưa của tổng giáo phận Cologne và truyền cho chính quyền Do Thái phải trả lời trong vòng 30 ngày, tính từ ngày 3/9/2004. Đây là đơn thưa chính quyền Do Thái đầu tiên về loại này và là đỉnh cao của hàng loạt các cố gắng do tổng giáo phận Cologne đưa ra nhằm đòi hỏi công lý tại Thánh Địa. Cho đến nay, khi các cơ quan tài chính đòi các cơ quan Giáo Hội đóng thuế, họ thường nại lý do là không biết gì về Hiệp Định Căn Bản giữa Do Thái và Tòa Thánh. Bộ ngoại giao Do Thái đã không bình luận gì về chuyện này.

Các cơ quan của Giáo Hội Công Giáo hy vọng rằng tổng giáo phận Cologne có nhiều hy vọng thắng kiện. Và như vậy các cơ quan Tòa Thánh như bệnh viện săn sóc những người sắp chết của các sơ dòng Nữ Tử Bác Ái, các viện mồ côi … sẽ dễ sống hơn.