KOLKATA 06/09/04- Chúa nhật vừa qua các chị dòng Truyền Giáo Bác Ái trên khắp thế giới đã mừng lễ vị sáng lập dòng là Mẹ Chân Phước Têrêsa thành Kolkata.

Chị dòng Lynn cho biết tất cả 719 nhà của dòng Truyền Giáo Bác Ái trên khắp thế giới đã được phép Tòa Thánh mừng lễ vào ngày 5 tháng 9 là ngày Mẹ Têrêsa từ trần trong năm 1997. Theo luật Giáo Hội, việc mừng lễ Mẹ Têrêsa phải có phép đặc biệt của Đức Giáo Hoàng vì Mẹ chưa được tuyên phong là thánh.

Để mừng lễ Mẹ Têrêsa, các nhà dòng Truyền Giáo Bác Ái đã tổ chức tuần cửu nhật bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 chấm dứt ngày 4 tháng 9.

Vào ngày Chúa Nhật, 5 tháng 9 hàng trăm ngàn người đổ về nhà mẹ dòng Truyền Giáo Bác Ái ở Ấn Độ để cầu nguyện, ca hát, nhảy múa trước tượng Mẹ Têrêsa. Cũng tại đây có phần mộ chân phước Têrêsa và trong nhà nguyện của nhà dòng có trưng bày hình Mẹ. Bên dưới bàn thờ, có trưng bày một giọt máu của Mẹ Têrêsa.

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Nirmala Joshi, kế vị Mẹ Têrêsa nói rằng các nữ tu Truyền Giáo Bác Ái tạ ơn Chúa vì có Mẹ Têrêsa ở trên thiên đàng cầu bầu cho họ. Mẹ biết tất cả chúng tôi và nhu cầu của chúng tôi.

Sau buổi lễ vào sáng Chúa Nhật, mọi người xuống viếng mộ Mẹ làm bằng đá cẩm thạch trắng. Họ dâng hoa, dâng hương, đốt nến tỏ lòng tôn kính Mẹ. Các thành viên của Tổ Chức Người Thiểu Số ở Ấn Độ gồm người Kitô Giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo và đạo Sikh đã cùng cầu nguyện trước mộ Mẹ để mọi người sống trong hòa thuận an bình. Ông Igalorsi Kaoru, một người Tin Lành Nhật đã chơi đàn một bản thánh ca. Em bé Antara Purkait 10 tuổi, một đứa trẻ mồ côi được các chị dòng giúp đỡ nay được một cha Mẹ người Ấn Giáo nhận làm con nuôi, đã đặt vòng hoa trước tượng Mẹ Têrêsa. Em nói với báo chí rằng ngày nào cũng vậy, trước khi đi học, em đều đến trước tượng Mẹ xin Mẹ ban ơn cho em.

Các chị dòng Truyền Giáo Bác Ái mừng lễ Mẹ Têrêsa tới ngày 13 tháng 9 là ngày kỷ niệm chôn cất Mẹ. Trong những ngày mừng lễ các chị dòng đều tổ chức các bữa ăn thết đãi người nghèo.

Mẹ Têrêsa chết vì bệnh tim vào ngày 5 tháng 9 năm 1997. Mẹ là người Albania, sinh năm 1910 tại Skopje, bây giời thuộc Macedonia. Mẹ đến Ấn Độ năm 1929 và sáng lập dòng Truyền Giáo Bác Ái vào năm 1950. Mẹ được phong chân phước vào ngày 19 tháng 10 năm 2003.