MOSCOW 13/08/04 - Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga vừa lên tiếng có tính cách “không ưa giưa ra giòi” nhằm giảm thiểu nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong công tác đối thoại giữa hai Giáo Hội qua việc trao tặng bức hình Đức Mẹ Karzan mà Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga coi là một bảo vật linh thánh.

Đức Thượng Phụ Alexei II của Moscow nói với cơ quan thông tấn xã Itar -Tass rằng bức hình mà Đức Giáo Hoàng định trao tặng Giáo Hội Chính Thống Nga chỉ là “bức giả trong muôn ngàn bản sao chép khác”. Ngài nói bức hình đó là bản sao chép vào thế kỷ 18, còn bức nguyên thủy được vẽ vào thế kỷ 13.

Tuy nhiên điều trớ trêu là trước đây khi biết ĐGH có bức hình này, phát ngôn viên của Giáo Hội Chính Thống liền bắn tiếng cho Tòa Thánh biết không nên giữ bức hình đó vì là bức hình của Giáo Hội Chính Thống đã bị mất cắp.

Các chuyên viên nghệ thuật của Tòa Thành Vatican kết luận rằng bức hình Đức Mẹ Karzan mà ĐGH đang giữ chính là bức nguyên thủy và sẽ được trao tặng cho Giáo Hội Chính Thống vào ngày 28 tháng 8 là ngày Giáo Hội Chính Thống mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời. Người ta cũng dự liệu là sẽ có một vài giới chức cao cấp của Tòa Thánh sẽ sang Moscow trong dịp này.

Năm ngoái, giới chức cao cấp Tòa Thánh Vatican ngỏ ý để Đức Giáo Hoàng gặp Đức Thượng Phụ Alexei II rồi nhân dịp này Ngài trao tặng bức hình. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ trả lời là “không có lý do gì hai bên phải gặp gỡ vì đây là bức hình giả.”

Tưởng cũng nên nói thêm là mối bang giao giữa Tòa Thánh Vatican và Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga vẫn rất căng thẳng. Bao nhiêu nỗ lực và thiện chí hòa giải của Tòa Thánh đều bị Giáo Hội Chính Thống Nga bác bỏ và cản trở. Nguyên nhân chính chỉ vì Chính Thống Nga không muốn Giáo Hôi Công Giáo hiện diện và bành trướng tại Nga.