Iraq: Caritas Iraq đã đưa ra lời tuyên bố sau vụ nổ bom năm nhà thờ ở Baghdad và Mossul: “Ý nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi đang hướng về các nạn nhân vô tội của hành động tàn bạo và bất công này, đồng thời chúng tôi chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia đình họ”.
Cộng đoàn St. Egidio cũng đưa ra bức thư ngắn: “kêu gọi các giới chức tôn giáo và những người bạn Hồi giáo tham gia vào việc bảo vệ sự sống chung hoà thuận Hồi giáo - Kitô giáo trên vùng đất của họ”.
Bản tuyên bố của Caritas có đoạn: “Đức Thượng Phụ Công Giáo theo nghi lễ Canđê ở Baghdad kêu gọi tất cả các Kitô hữu tha thứ cho những ai thực hiện các cuộc tấn công và đừng tìm cách trả thù”. Caritas cũng cho hay 16 người chết và 40 người bị thương ở thủ đô, ít nhất một người chết và 10 người bị thương trầm trọng ở Mossul. “Các bệnh viện công ở Mossul và Baghdad đã chu cấp liên tục thuốc men, chất tẩy và dụng cụ”. Lương thực dự trữ là một phần trong sáng kiến của Caritas Iraq “kể từ cuối năm 2003 nhằm mục tiêu trợ giúp cho các nạn nhân thường dân của các cuộc tấn công phá hoại”, đặc biệt trong các khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, như Falluja và Baquba. Hơn nữa, “tất cả các giải pháp cần thiết sẽ được thực hiện trong những ngày tới nhằm cung cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng sự trợ giúp thích đáng dựa trên các nguồn quỹ khẩn cấp có thể có từ các đối tác của Caritas”.
Bản tuyên bố kết luận: “Các cộng đồng giáo sĩ sẽ cần thiết sự giúp đỡ để tái thiết nhà thờ” và Caritas Iraq sẽ hỗ trợ “thiết lập sự trợ giúp và các tiếp xúc tài chính”.
Liên quan đến các vụ tấn công vào các nhà thờ Kitô giáo và các cơ sở từ thiện ở Iraq, tuyên bố của cộng đồng St. Egidio nhấn mạnh: “Họ hành động nhằm biểu thị sự thoái hoá xa hơn về tình hình an ninh cam go của đất nước. Các cuộc tấn công khủng bố vô lý vào các cộng đồng Kitô giáo kỳ cựu có mặt ở đất nước này trước đạo Hồi và đã chia sẻ sự đau khổ trong việc xây dựng đất nước Iraq”. Bức thư viết tiếp: “Trong bức tranh sống chung của các dân tộc và các thành phần tôn giáo khác nhau, các cộng đồng Kitô giáo biểu thị một nguồn tài nguyên quý giá cho việc xây dựng một nền hoà bình ở Iraq. Truyền thống Kitô giáo ở Trung Đông mang đặc điểm bởi đức tin, văn hoá và tôn trọng bản thể của người khác”.
Để kết luận, Cộng đồng St. Egidio “bày tỏ tình liên đới với các cộng đồng Kitô giáo ở Iraq và đặc biệt đối với Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Canđê Emmanuel Delly, và kêu gọi quốc tế chú ý đến cái giá phải trả của Kitô hữu Đông Phương trong những tình cảnh xung đột như thế”.
Cộng đoàn St. Egidio cũng đưa ra bức thư ngắn: “kêu gọi các giới chức tôn giáo và những người bạn Hồi giáo tham gia vào việc bảo vệ sự sống chung hoà thuận Hồi giáo - Kitô giáo trên vùng đất của họ”.
Bản tuyên bố của Caritas có đoạn: “Đức Thượng Phụ Công Giáo theo nghi lễ Canđê ở Baghdad kêu gọi tất cả các Kitô hữu tha thứ cho những ai thực hiện các cuộc tấn công và đừng tìm cách trả thù”. Caritas cũng cho hay 16 người chết và 40 người bị thương ở thủ đô, ít nhất một người chết và 10 người bị thương trầm trọng ở Mossul. “Các bệnh viện công ở Mossul và Baghdad đã chu cấp liên tục thuốc men, chất tẩy và dụng cụ”. Lương thực dự trữ là một phần trong sáng kiến của Caritas Iraq “kể từ cuối năm 2003 nhằm mục tiêu trợ giúp cho các nạn nhân thường dân của các cuộc tấn công phá hoại”, đặc biệt trong các khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, như Falluja và Baquba. Hơn nữa, “tất cả các giải pháp cần thiết sẽ được thực hiện trong những ngày tới nhằm cung cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng sự trợ giúp thích đáng dựa trên các nguồn quỹ khẩn cấp có thể có từ các đối tác của Caritas”.
Bản tuyên bố kết luận: “Các cộng đồng giáo sĩ sẽ cần thiết sự giúp đỡ để tái thiết nhà thờ” và Caritas Iraq sẽ hỗ trợ “thiết lập sự trợ giúp và các tiếp xúc tài chính”.
Liên quan đến các vụ tấn công vào các nhà thờ Kitô giáo và các cơ sở từ thiện ở Iraq, tuyên bố của cộng đồng St. Egidio nhấn mạnh: “Họ hành động nhằm biểu thị sự thoái hoá xa hơn về tình hình an ninh cam go của đất nước. Các cuộc tấn công khủng bố vô lý vào các cộng đồng Kitô giáo kỳ cựu có mặt ở đất nước này trước đạo Hồi và đã chia sẻ sự đau khổ trong việc xây dựng đất nước Iraq”. Bức thư viết tiếp: “Trong bức tranh sống chung của các dân tộc và các thành phần tôn giáo khác nhau, các cộng đồng Kitô giáo biểu thị một nguồn tài nguyên quý giá cho việc xây dựng một nền hoà bình ở Iraq. Truyền thống Kitô giáo ở Trung Đông mang đặc điểm bởi đức tin, văn hoá và tôn trọng bản thể của người khác”.
Để kết luận, Cộng đồng St. Egidio “bày tỏ tình liên đới với các cộng đồng Kitô giáo ở Iraq và đặc biệt đối với Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Canđê Emmanuel Delly, và kêu gọi quốc tế chú ý đến cái giá phải trả của Kitô hữu Đông Phương trong những tình cảnh xung đột như thế”.