Los Angeles - Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa hiện đang thăm viếng mục vụ tại Hoa Kỳ, ngài đã tới vùng Nam California khoảng gần 2 tuần nay. Trong thời gian ở đây ngài đã đi tham quan và tiếp xúc mục vụ với các tín hữu gốc Hưng Hóa, các cựu chủng sinh Cần Thơ, thăm viếng bạn hữu và thân nhân.

Cuối tuần này ngài đã lên đường đi San Francisco và San Jose để thăm viếng và tiếp xúc với các người thân quen tại đó. Đức Cha Chương là vị giám mục thứ 7 của giáo phận Hưng Hóa. Ngài được bổ nhiệm ngày 5-8-2003, sau hơn 11 năm giáo phận “trống toà”.



Hiện nay Hưng Hoá là giáo phận lớn nhất về diện tích tại Việt Nam, nhưng số giáo dân thì ít ỏi, Hiện có khoảng 200.000 giáo dân (tức là chừng 3.2% dân số), phần lớn tập trung tại tỉnh Phú Thọ và Yên Bái, hầu hết sống tại các vùng nông thôn nghèo.

Giáo phận có 24 linh mục, 6 phó tế, 30 chủng sinh, 115 tu sĩ Dòng Mến Thánh Giá, gần 100 tu sinh nam và trên 100 tu sinh nữ; có 70 giáo xứ và hơn 400 họ đạo, sinh hoạt trong 7 giáo hạt.

(ĐC Chương khám phá 'ống kính' VietCatholic)