VATICAN (ZENIT,org).- Sau khi phong chân phước cho đôi vợ chồng người Ý Marie và Louis Beltrame Quatrocchi, vào ngày 21/10/2001, tại Giáo Phận Roma đã tiến hành thủ tục phong chân phước cho một đôi vợ chồng khác.

Đó là đôi vợ chồng Lelia Cossidente Amendolagine và Ulisse Amendolagine. Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Giáo Phận Rome đã công bố mở thủ tục hồ sơ phong Chân Phước vào ngày 18/6.. Hai ông bà đã sống tại Rome trong thế kỷ qua, cống hiến môt chứng từ thánh thiện trong sự sống hằng ngày. Ông Bà Amendolagine có 5 người con, 4 người vẫn còn sống và trong số đó có hai người làm linh mục.

Đức Hồng Y Ruini cũng đã kết thúc hồ sơ phong Chân Phước vào ngày 16/6 cho tu sĩ Dòng Camellô: Nicola d' Onofrio, hồ sơ đã được chuyển giao cho Bộ Phong Thánh

Nicola d'Onofrio sinh năm 1943 tại Villamagna, trong tỉnh Chieti, và qua đời tại Rome vào năm 1964. Trong đời sống tu sĩ, ngài đã chứng tỏ một sự tận tụy rất lớn đối với những đau yếu và những kẻ nghèo nhất. Ngài đã kết thúc cuộc sống của mình khi bình thản chấp nhận cơn bịnh phải mang bằng cách kết hiệp những đau khổ của mình với những đau khổ của Chúa Kitô vì phần rỗi cho loài người.