HAVANA, July 11, 2002 (Zenit) — Tự do tôn giáo và sự hiện diện của Giáo Hội Công giáo ở Cuba đang bị những cơn gío lốc đè nặng.
Bốn năm sau ngày viếng thăm của Ðức Gioan Phao lồ II, tình trạng của hòn đảo này bị thoái hóa trầm trọng đó là nhận xét của Ông Attilio Tamburrini, Giám đốc Cơ quan Viện trợ Công giáo giúp người túng quẩn (Aid to the Church in Need).
Những hăng hái và cởi mở sau cuộc thăm viếng của Ðức Thánh Cha, nay được thay thế bằng tình trạng thù nghịch chống đối Giáo Hội, ông Tamburrini đã thông tin cho Cơ quan Thông Tấn Misna biết. Các cơ quan Truyền giáo đã gởi đến Cuba 40 limh mục vào năm 1998, nhưng họ tuyệt đối không được tiếp xúc với cơ quan truyền thanh truyền hình và báo chí, trường học và các nơi công cộng.
Cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng đã đem lại ngày lễ Giáng sinh như là một quốc lễ, nhà nước cũng cho phép những cuộc rước kiệu, và cũng cho phép đào tạo một số giáo sĩ địa phương.
Những đòi hỏi của chính phủ Hoa Kỳ, nhất là khi Ông Bush lên làm Tổng Thống, và có những tin đồn về sức khỏe yếu kém của Fidel Castro, đã đưa đến việc bóp nghẹt những cải tổ của đảng Cộng sản.
Có nhiều thành phần Công giáo có khuynh hướng ủng hộ các phong trào đòi cải cách chế độ, như kế hoạch Varela, đề nghị môt cuộc trưng cầu dân ý để cho nhiều đảng phái có thể hoạt động và nhất là những cải cách về nhân quyền. Trong nhiều địa hạt cải cách gồm có tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do bầu cử và đối xử khoan hồng với tù nhân chính trị.
Tất cả mọi sáng kiến đó được TT Bush tích cực ủng hộ nên ngày 27 tháng Sáu vừa qua đã có môt bản tu chính hiến pháp là Chủ nghĩa Cộng Sản không thể thay đổi.
Tammburrini cũng nói: Nên nhớ là cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng năm 1998 đã đem lại một luồng sinh khí mới đến mọi từng lớp nhân dân nên khó mà đè bẹp.
Ngày nay niềm hy vọng của Giáo Hội là làm thế nào để có thể đào tạo thêm linh mục cho xứ Cuba; trước cuộc cách mạng của Castro, giáo hội có khoảng 600 linh mục nay chỉ còn lại khoảng 300 mà thôi.
Bốn năm sau ngày viếng thăm của Ðức Gioan Phao lồ II, tình trạng của hòn đảo này bị thoái hóa trầm trọng đó là nhận xét của Ông Attilio Tamburrini, Giám đốc Cơ quan Viện trợ Công giáo giúp người túng quẩn (Aid to the Church in Need).
Những hăng hái và cởi mở sau cuộc thăm viếng của Ðức Thánh Cha, nay được thay thế bằng tình trạng thù nghịch chống đối Giáo Hội, ông Tamburrini đã thông tin cho Cơ quan Thông Tấn Misna biết. Các cơ quan Truyền giáo đã gởi đến Cuba 40 limh mục vào năm 1998, nhưng họ tuyệt đối không được tiếp xúc với cơ quan truyền thanh truyền hình và báo chí, trường học và các nơi công cộng.
Cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng đã đem lại ngày lễ Giáng sinh như là một quốc lễ, nhà nước cũng cho phép những cuộc rước kiệu, và cũng cho phép đào tạo một số giáo sĩ địa phương.
Những đòi hỏi của chính phủ Hoa Kỳ, nhất là khi Ông Bush lên làm Tổng Thống, và có những tin đồn về sức khỏe yếu kém của Fidel Castro, đã đưa đến việc bóp nghẹt những cải tổ của đảng Cộng sản.
Có nhiều thành phần Công giáo có khuynh hướng ủng hộ các phong trào đòi cải cách chế độ, như kế hoạch Varela, đề nghị môt cuộc trưng cầu dân ý để cho nhiều đảng phái có thể hoạt động và nhất là những cải cách về nhân quyền. Trong nhiều địa hạt cải cách gồm có tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do bầu cử và đối xử khoan hồng với tù nhân chính trị.
Tất cả mọi sáng kiến đó được TT Bush tích cực ủng hộ nên ngày 27 tháng Sáu vừa qua đã có môt bản tu chính hiến pháp là Chủ nghĩa Cộng Sản không thể thay đổi.
Tammburrini cũng nói: Nên nhớ là cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng năm 1998 đã đem lại một luồng sinh khí mới đến mọi từng lớp nhân dân nên khó mà đè bẹp.
Ngày nay niềm hy vọng của Giáo Hội là làm thế nào để có thể đào tạo thêm linh mục cho xứ Cuba; trước cuộc cách mạng của Castro, giáo hội có khoảng 600 linh mục nay chỉ còn lại khoảng 300 mà thôi.