Doha - Đại biểu của Công giáo trong nghị hội Hồi giáo-Kitô giáo đang diễn ra tại Doha thuộc quốc gia Qatar vào ngày hôm nay 28-5, đã kêu gọi cần phải có một quyền lực quốc tế mới với thẩm quyền bảo đảm được hòa binh thế giới.
Phát biểu trước Nghị Hội, học giả người Lebanon và là thành viên của phái đoàn Công giáo là ông Youssef Kamal el-Hage đã nói rằng: “cần một thẩm quyền hoàn vũ có quyền lực thực thi quyền hành cần thiết”. Giáo sư el Hage cũng thêm rằng: “Đang khi Liên Hiệp Quốc có thể đóng vai trò nào đó, nhưng nó sẽ cần sự thay đổi toàn diện cơ cấu tổ chức của Liên Hiệp Quốc”.
Giáo sư el-Hage, hiện đang dậy môn vật lý tại trường đại học Notre Dame ở Lebanon. Hiện tại giáo sư dịch thuật thông điệp Hòa Bình tại thế - Pacem in Terris, của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII ra tiếng A rập. Và cũng từ đó, giáo sư rú là đề nghị cần một thẩm quyền quốc tế mới.
Lời đề nghị của đại biểu phái đoàn Tòa Thánh Vatican đã làm nhiều người chú tâm đến vai trò của Vatican.
Ông Sheikkh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, vị lãnh đạo của quốc gia Qatar đã tỏ ra rất hào hứng và chú tâm vào cuộc đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo và cũng đưa ra lời đề nghị là xây một tòa nhà nghị hội ngay tại thủ đô Doha, mà mục đích là cho những cuộc đối thoại như thế này.
Nghị Hội kéo dài 3 ngày tại đây sẽ được đúc kết bằng bản tuyên ngôn, nhấn mạnh tới tầm quan trọng việc kính trọng tự do tôn giáo.
Phái đoàn Tòa Thánh được đức TGM Michael Fitzgerald, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Đối Thoại Liên Tôn dẫn đầu. Đức tồng giám mục cũng nhấn mạnh tới việc đối thoại liên tôn là quan trọng trong suốt kỳ họp này.
Các nhà lãnh đạo các tôn giáo đề cao sự tự do tôn giáo và cho đây là sứ điệp chủ chốt truyền đạt tới các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồi, đặc biệt trong thế giới Ả Rập.
Phát biểu trước Nghị Hội, học giả người Lebanon và là thành viên của phái đoàn Công giáo là ông Youssef Kamal el-Hage đã nói rằng: “cần một thẩm quyền hoàn vũ có quyền lực thực thi quyền hành cần thiết”. Giáo sư el Hage cũng thêm rằng: “Đang khi Liên Hiệp Quốc có thể đóng vai trò nào đó, nhưng nó sẽ cần sự thay đổi toàn diện cơ cấu tổ chức của Liên Hiệp Quốc”.Giáo sư el-Hage, hiện đang dậy môn vật lý tại trường đại học Notre Dame ở Lebanon. Hiện tại giáo sư dịch thuật thông điệp Hòa Bình tại thế - Pacem in Terris, của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII ra tiếng A rập. Và cũng từ đó, giáo sư rú là đề nghị cần một thẩm quyền quốc tế mới.
Lời đề nghị của đại biểu phái đoàn Tòa Thánh Vatican đã làm nhiều người chú tâm đến vai trò của Vatican.
Ông Sheikkh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, vị lãnh đạo của quốc gia Qatar đã tỏ ra rất hào hứng và chú tâm vào cuộc đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo và cũng đưa ra lời đề nghị là xây một tòa nhà nghị hội ngay tại thủ đô Doha, mà mục đích là cho những cuộc đối thoại như thế này.
Nghị Hội kéo dài 3 ngày tại đây sẽ được đúc kết bằng bản tuyên ngôn, nhấn mạnh tới tầm quan trọng việc kính trọng tự do tôn giáo.
Phái đoàn Tòa Thánh được đức TGM Michael Fitzgerald, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Đối Thoại Liên Tôn dẫn đầu. Đức tồng giám mục cũng nhấn mạnh tới việc đối thoại liên tôn là quan trọng trong suốt kỳ họp này.
Các nhà lãnh đạo các tôn giáo đề cao sự tự do tôn giáo và cho đây là sứ điệp chủ chốt truyền đạt tới các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồi, đặc biệt trong thế giới Ả Rập.