LAGOS 05/05/04 - Theo cáo buộc của các giới chức lãnh đạo Hồi Giáo và chính quyền địa phương, thì lực lượng có tên là Dân Quân Kitô Tarok đã tàn sát ít nhất 300 người Hồi Giáo vào ngày Chúa Nhật vừa qua tại thành phố Yelva thuộc miền cao nguyên, trung Nigeria.
Cuộc chém giết lần này cũng chỉ là một trong nhiều vụ bạo động đã xảy ra trong hơn 3 tháng qua giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo, làm hai bên có ít nhất 700 người chết.
Bộ lạc Tarok theo Kitô Giáo còn bộ lạc Fulani theo Hồi Giáo. Trong lịch sử hai bộc lạc này đã từng đụng độ nhau nhiều lần nhằm tranh giành vùng đất màu mỡ. Ngoài ra, lý do chủng tộc và khác biệt tôn giáo cũng là nguyên nhân đưa đến hai bên đánh nhau.
Ông Abdulkadir Orire, Tổng Thư Ký của tổ chức Hồi Giáo Jama'atu Nasril đã đổ tội cho viên thống đốc tiểu bang gây nên vụ tàn sát vừa qua tại thành phố Yelwa. Ông cáo buộc rằng, cảnh sát ở đây đã được lệnh rút khỏi thành phố 4 ngày trước khi có vụ tàn sát. Và dường như Thống Đốc đã hỗ trợ trong vụ này và chúng tôi nghe nói chính quyền ra lệnh cho những người không phải là bản xứ phải di cư đi nơi khác.
Ông Orire tuyên bố thêm. "Điều đó thật là tệ hại, Thống Đốc lẽ ra phải chăm lo cho mọi người trong tiểu bang, chứ không chỉ lo cho những người cùng thuộc bộ tộc với ông ấy."
Cuộc chém giết lần này cũng chỉ là một trong nhiều vụ bạo động đã xảy ra trong hơn 3 tháng qua giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo, làm hai bên có ít nhất 700 người chết.
Bộ lạc Tarok theo Kitô Giáo còn bộ lạc Fulani theo Hồi Giáo. Trong lịch sử hai bộc lạc này đã từng đụng độ nhau nhiều lần nhằm tranh giành vùng đất màu mỡ. Ngoài ra, lý do chủng tộc và khác biệt tôn giáo cũng là nguyên nhân đưa đến hai bên đánh nhau.
Ông Abdulkadir Orire, Tổng Thư Ký của tổ chức Hồi Giáo Jama'atu Nasril đã đổ tội cho viên thống đốc tiểu bang gây nên vụ tàn sát vừa qua tại thành phố Yelwa. Ông cáo buộc rằng, cảnh sát ở đây đã được lệnh rút khỏi thành phố 4 ngày trước khi có vụ tàn sát. Và dường như Thống Đốc đã hỗ trợ trong vụ này và chúng tôi nghe nói chính quyền ra lệnh cho những người không phải là bản xứ phải di cư đi nơi khác.
Ông Orire tuyên bố thêm. "Điều đó thật là tệ hại, Thống Đốc lẽ ra phải chăm lo cho mọi người trong tiểu bang, chứ không chỉ lo cho những người cùng thuộc bộ tộc với ông ấy."