• Để hiểu thêm về lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam thời sơ khai và quá trình hình thành chữ Quốc Ngữ,
  • Để thông dự vào Năm Thánh Truyền Giáo của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam 2004,
  • Để gặp gỡ, trao đổi và tuyên dương công lao đóng góp vào nền học thuật Việt nam trong giai đoạn hiện nay của một người ngoại quốc yêu mến văn hóa Việt Nam,
Một tác phẩm biên khảo được song ngữ Việt - Pháp được xuất bản theo lời khuyến khích của nhiều giám mục Việt Nam trong Năm Thánh 2004 với tựa đề là “Các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và thời kỳ đầu của Giáo hội Công giáo Việt Nam” - Les missionnaires portugais et les débuts de l’église catholique au Viêt-nam” của Lm Roland Jacques, OMI. Tác giả linh mục Roland Jacques là người đã từng hoạt động tại Việt Nam, thông thạo Việt ngữ, ngài cũng là Khoa Trưởng Phân Khoa Giáo Luật, Đại Học St. Paul, Canada. Sách này được Giám mục Joseph Vũ Duy Thống, Thành Viên Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa, và cũng là Chủ Tịch Uỷ Ban Văn Hóa Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề tựa. Định Hướng Tùng Thư xuất bản, năm 2004.

Bộ sách gồm 2 cuốn:

  • Cuốn một 424 trang, đặc biệt nói đến thời kỳ sơ khai của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự hiện diện của các nhà truyền giáo tiên khởi thuộc Qui Chế Bảo Trợ (Padroado) Bồ Đào Nha, và công trình của các vị truyền giáo nầy trong sáng kiến và xây dựng công trình chữ quốc ngữ (vần latinh). Ngoài ra tác giả còn đưa ra những chứng liệu về sáng kiến dùng vần latinh trong thời kỳ nầy cho Nhật ngữ và Hoa ngữ.
  • Cuốn hai 224 trang, dành một phần lớn nói đến chân phước Anrê Phú Yên, vị thế và vai trò của người anh hùng giáo dân, thầy giảng 19 tuổi, vị tử đạo đầu tiên trong thời kỳ đầu của Giáo hội công giáo Việt nam. Và qua vị chân phước nầy, người công giáo Việt Nam, hàng giáo phẩm cũng như cộng đồng người tín hữu giáo sĩ, giáo dân muốn tìm lại sức năng động truyền giáo và hướng hội nhập văn hóa lành mạnh.
Buổi ra mắt Bộ Sách sẽ được thực hiện vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ bảy 12 tháng 6 năm 2004, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1538 N. Century Blvd. Santa Ana, CA 92703, với sự chủ tọa danh dự của Đức Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương.

Chương trình buổi ra mắt sách gồm có:

  • - Chào đón quan khách
  • - Giới thiệu tác giả
  • - Giới thiệu tác phẩm và phát biểu của:
  • - ĐGM Mai Thanh Lương
  • - GS Trần Huy Bích
  • - GS Nguyễn Lý Tưởng
  • - Tác giả Roland Jacques (Dương Hữu Nhân) nói chuyện với đề tài “Gặp gở người Việt qua lịch sử và giữa lòng cuộc sống”, và trao đổi với quan khách.
Trân trọng kính mời quí vị tham dự buổi ra mắt tác phẩm biên khảo nêu trên.