ROME (Zenit.org).- Theo Giám Mục Phụ Tá Shlemon Warduni tại Baghdad cho biết Giáo hội Calđê đang cố gắng làm trung gian trong việc thả ba con tin người Ý tại Iraq.
Vào hôm Thứ Năm 22/4, Đức Giám Mục đã nói với Đài Phát Thanh Vatican "Thượng phụ, tòa Thượng phụ và chính tôi dang cố gắng làm một cái gì để giải cứu những con tin, những kẻ không dính dáng gì với thảm kịch chiến tranh". giám mục nói với Rado vatican hôm nay.
Đức Giám Mục cho biết "Nhưng những sự việc diễn tiến rất chậm. Hiện giờ chúng tôi không thể nói gì.. . [ vì] sự đó sẽ có hại đến tình hình hiện nay."
Fabrizio Quattrocchi là một trong những người Ý bị bắt cóc, đã bị giết vào tuần vừa qua. Không có thông tin rõ ràng về căn tính của nhóm đã bắt cóc những thường dân đã làm việc cho một công ty an ninh Hoa Kỳ.
Vào Thứ Sáu tuần trước Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Công Lý Hòa bình đã bày tỏ ý muốn Tòa Thánh làm trung gian cho tất cả những người bị bắt cóc tại Iraq, nếu những bên liên hệ yêu cầu đến việc này..
Khoảng 70% Kitô hữu tại Iraq, ước độ 800.000 tín hữu thuộc Giáo Hội Công Giáo Calđê
Vào hôm Thứ Năm 22/4, Đức Giám Mục đã nói với Đài Phát Thanh Vatican "Thượng phụ, tòa Thượng phụ và chính tôi dang cố gắng làm một cái gì để giải cứu những con tin, những kẻ không dính dáng gì với thảm kịch chiến tranh". giám mục nói với Rado vatican hôm nay.
Đức Giám Mục cho biết "Nhưng những sự việc diễn tiến rất chậm. Hiện giờ chúng tôi không thể nói gì.. . [ vì] sự đó sẽ có hại đến tình hình hiện nay."
Fabrizio Quattrocchi là một trong những người Ý bị bắt cóc, đã bị giết vào tuần vừa qua. Không có thông tin rõ ràng về căn tính của nhóm đã bắt cóc những thường dân đã làm việc cho một công ty an ninh Hoa Kỳ.
Vào Thứ Sáu tuần trước Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Công Lý Hòa bình đã bày tỏ ý muốn Tòa Thánh làm trung gian cho tất cả những người bị bắt cóc tại Iraq, nếu những bên liên hệ yêu cầu đến việc này..
Khoảng 70% Kitô hữu tại Iraq, ước độ 800.000 tín hữu thuộc Giáo Hội Công Giáo Calđê