Manila:Hội đồng Giám Mục Phi Luật Tân đã đưa ra một bản tuyên bố chỉ trích sự can thiệp của các du kích quân NPA (Tân Quân đội Nhân dân) vào cuộc vận động tranh cử đang diễn ra ở quốc gia này. Trong các khu vực, nơi NPA vẫn còn hoạt động, người ta cho rằng phe vũ trang của Đảng Cộng sản - đã bị đặt ra khỏi vòng pháp luật - đã ép buộc các ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử quốc hội, chính phủ và tổng thống phải trả một khoản tiền mua chuộc nhằm thực hiện cuộc vận động tranh cử của họ mà ‘không xảy ra sự cố’.

Trong bản tuyên bố của 70 giám mục ký ngày 16-04-2004 có đoạn: “Hệ thống thuế là đạo luật của một quốc gia có chủ quyền”. Cùng ngày có 3 người chết trong một cuộc tấn công vào một ứng viên chính trị. “Nếu các ứng viên từ chối trả tiền theo yêu cầu của NPA và thất bại trong việc vận động rộng rãi và thất cử, vậy thì đó có thể là bền tảng để tuyên bố bầu cử thất bại không?”, và nếu “những người chiến thắng là những người đã trả tiền cho NPA, phải chăng điều này có nghĩa là tiến trình bầu cử không phải do chính phủ điều hành mà do NPA?”.

Hôm 17-4-2004, tiếp sau việc công bố bản tuyên bố, Tổng thống Phi Luật Tân Gloria Macapagal Arroyo, đã ra lệnh cho cảnh sát giúp bảo vệ … MPs và các nhà lãnh đạo chính phủ. Theo số liệu của cảnh sát, có 117 người chết và 124 người bị thương liên quan đến bạo lực do bầu cử kể từ khi bắt đầu cuộc vận động tranh cử vào tháng 12 năm 2003. Các nạn nhân gồm 55 nhà hoạt động chính trị và 62 người được cho là các phiến quân NPA chết trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Các chuyên gia về an ninh ước lượng rằng đạo quân phiến loạn có 87.000 binh lính hoạt động ở hơn 2.000 quận trong số 42.000 quận ở Phi Luật Tân; ngoài việc tống tiền các ứng cử viên (cảnh sát tin rằng cho đến nay đã thu được ít nhất 5 triệu pêsô - tương đương 85.000 euro), NPA cũng đe doạ cử tri, ép buộc họ bỏ phiếu cho các đảng phái bị nghi ngờ có liên quan.