(Vatican 20/04/2004). "Ngay lúc này đây, rút quân tức khắc ra khỏi Iraq là một điều không thận trọng". Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Ủy Ban Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình đã nói như trên với báo Corriere della Sera (Tin Chiều) tại Ý. Theo Đức Hồng Y Liên Hiệp Quốc cần có thời gian chuẩn bị để tái kiến thiết quốc gia này.

Đức Hồng Y Renato Martino, được xem là người gay gắt chỉ trích chính sách của Mỹ tại Iraq tại Vatican, nhận định rằng việc tức khắc triệt thoái tất cả quân ngoại bang ra khỏi Iraq sẽ dẫn đến "một cuộc chiến tranh xâu xé nhau, mà kết cục có lẽ là một chế độ quá khích".

Được hỏi về quyết định của Tây Ban Nha triệt thoái quân đội khỏi Iraq, Đức Hồng Y cho biết ngài "hiểu rõ hoàn toàn" chính sách của chính quyền mới tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên Đức Hồng Y bày tỏ mong muốn thấy một cuộc triệt thoái trong trật tự để giao lại quyền cho Liên Hiệp Quốc. Quyết định rút ra ngay lập tức sẽ "phương hại cho sự liên tục".

Theo Đức Hồng Y, mọi người đều thấy nhu cầu phải thay thế liên minh do Mỹ lãnh đạo bằng quân Liên Hiệp Quốc và bày tỏ sự tin tưởng đối với khả năng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc. "Tôi thấy rằng cuối cùng mọi người đồng ý rằng giải pháp phải tìm được trong chính sách đa phương và với Liên Hiệp Quốc. Đó chính là điều mà Đức Thánh Cha đã nêu ra ngay từ lúc đầu".