(Vatican 8/4/2004). Sáng thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh Lễ Dầu tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong thánh lễ, ngài mời gọi các tư tế luôn nhớ đến hồng ân ơn gọi của chức linh mục. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ lúc 9h30 sáng còn có hơn 60 vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục thuộc các cơ quan trung ương của Tòa Thánh tại Vatican và gần 2000 linh mục tại Rôma với sự hiện diện của hơn 8000 tín hữu.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến mối liên hệ mật thiết giữa bí tích Thánh Thể và chức linh mục là hai bí tích được khai sinh đồng thời với nhau và gắn liền với nhau cho đến tận thế. Ngài mời gọi các vị tư tế hiện diện hãy nhớ lại những lời hứa mà các ngài đã hăng hái tuyên xưng trong ngày được thụ phong linh mục, và lòng nhiệt thành khi thưa "Này con đây".
Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta phải lặp lại lời đó mỗi ngày với ý thức mình được kêu mời cách đặc biệt để trong cương vị của Chúa Kitô phục vụ cộng đoàn các tín hữu đã được cứu độ. Đó thực là một hồng ân và một mầu nhiệm ngoại thường mà chúng ta đã được nhận lãnh".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Cộng đoàn dân Chúa trên hết muốn thấy chúng ta là những người cầu nguyện. Ai gặp chúng ta phải có thể cảm nhận được qua lời nói và cách cư xử của chúng ta tình thương trung thành và thương xót của Thiên Chúa".
Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và các linh mục hiện diện đã lặp lại các lời đã hứa trong ngày thụ phong linh mục: sống kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu - mẫu gương của các linh mục, từ bỏ mình, và tái quyết tâm thi hành các nhiệm vụ thánh, trung thành phân phát các mầu nhiệm Thiên Chúa nhờ việc cử hành thánh lễ và các hoạt động mục vụ khác, chu toàn sứ vụ Lời Cứu Độ theo gương Chúa Giêsu, không để cho các lợi nhuận phàm nhân hướng dẫn nhưng theo sự hướng dẫn của tình yêu đối với anh em đồng loại.
Đức Thánh Cha cũng đã xin các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục và cho bản thân ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép các loại dầu Thánh như dầu bệnh nhân, dầu dự tòng. ..
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến mối liên hệ mật thiết giữa bí tích Thánh Thể và chức linh mục là hai bí tích được khai sinh đồng thời với nhau và gắn liền với nhau cho đến tận thế. Ngài mời gọi các vị tư tế hiện diện hãy nhớ lại những lời hứa mà các ngài đã hăng hái tuyên xưng trong ngày được thụ phong linh mục, và lòng nhiệt thành khi thưa "Này con đây". Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta phải lặp lại lời đó mỗi ngày với ý thức mình được kêu mời cách đặc biệt để trong cương vị của Chúa Kitô phục vụ cộng đoàn các tín hữu đã được cứu độ. Đó thực là một hồng ân và một mầu nhiệm ngoại thường mà chúng ta đã được nhận lãnh".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Cộng đoàn dân Chúa trên hết muốn thấy chúng ta là những người cầu nguyện. Ai gặp chúng ta phải có thể cảm nhận được qua lời nói và cách cư xử của chúng ta tình thương trung thành và thương xót của Thiên Chúa".
Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và các linh mục hiện diện đã lặp lại các lời đã hứa trong ngày thụ phong linh mục: sống kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu - mẫu gương của các linh mục, từ bỏ mình, và tái quyết tâm thi hành các nhiệm vụ thánh, trung thành phân phát các mầu nhiệm Thiên Chúa nhờ việc cử hành thánh lễ và các hoạt động mục vụ khác, chu toàn sứ vụ Lời Cứu Độ theo gương Chúa Giêsu, không để cho các lợi nhuận phàm nhân hướng dẫn nhưng theo sự hướng dẫn của tình yêu đối với anh em đồng loại.
Đức Thánh Cha cũng đã xin các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục và cho bản thân ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép các loại dầu Thánh như dầu bệnh nhân, dầu dự tòng. ..