VATICAN 18- 2004 (VIS) -- Sáng hôm nay Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đón tiếp viện trưởng, ban giáo sư và các chủng sinh của Chủng Viện Mẹ Đáng Cứu Thế tại giáo phận Rôma. Chủng viện được thành lập cách đây 16 năm, và được xem như là một chủng viện đầu tiên cho áp dụng phương cách thu thập những kinh nghiệm sống mới, thực tiển và bổ ích để giúp đào tạo các linh mục cho phong trào truyền giảng Phúc Âm mới. Hơn 30 Chủng Viện Mẹ Chúa Cứu Thế được thành lập trên khắp thế giới có nhiệm vụ đào tạo các chủng sinh theo phương cách giảng dạy mới này.

Đức Thánh Cha cám ơn Thiên Chúa vì hoa trái dồi dào Ngài đã giúp mang lại trong suốt những năm qua tại chủng viện. Ngài nói, “Cha cũng muốn bày tỏ sự cám ơn của Cha về phương cách giảng dạy mới được đem ra áp dụng tại chủng viện để từ đó giúp hình thành và phát triển ra nhiều ơn gọi. Cha đặc biệt cám ơn đến những người đã có công đề ra những phương cách giảng dạy mới này, mà qua trực giác khôn ngoan đã quyết định thành lập ra chủng viện theo những phương cách đó để cổ võ nhiều ơn kêu gọi vào đời sống linh mục và tu dòng. Trong vòng 16 năm qua, có rất nhiều vị linh mục hăng say, nhiệt tình tốt nghiệp từ chủng viện này. Họ là những vị linh mục biết tận hiến vào công tác mục vụ trong địa phận Rôma này và qua các sứ vụ truyền giáo trên mọi ngõ ngách hang cùng của thế giới. Họ đúng là những vị linh mục “thiên tài và trung tín” của Thiên Chúa.

Thật vậy, thừa tác vụ linh mục triều và dòng của một người tín hữu, một khi được chịu chức, thường gắn kết và bổ sung một cách chặt chẽ cho nhau. Cả hai, theo từng cách của riêng của mình, đều cùng tham dự vào sứ vụ linh mục của Chúa Kitô. Tuy khác nhau nhưng thật ra chỉ khác về thứ bậc mà thôi. Theo những Tôn Chỉ, Hiến Chế và Luật Lệ của Dòng, thì các linh mục đặc biệt coi Chúa Giêsu Kitô như là Đấng Bề Trên và Là Chủ Tư Tế của muôn dân, chính vì thế, họ phải “bằng mọi cách sống và tận hiến trọn cuộc đời của họ như Chúa Giêsu, để sống và phục vụ cho dân của Ngài”.

Sau đó, Đức Thánh Cha nói với các chủng sinh rằng, đến khi họ được chiụ chức, họ sẽ là “linh mục triều của địa phận” và xem Đức Giám Mục như là một điểm quy chiếu chính yếu, và cũng đồng thời họ phải sống khắn khít và tận hiến “theo những phương cách giảng dạy mới” mà họ đã được đào tạo. Trích dẩn từ Hiến Chế của chủng viện, Đức Thánh Cha nói, “Các ứng viên cho chức vụ linh mục sẽ tìm thấy qua việc tham dự vào những phương cách giảng dạy và học hỏi mới mẽ này, họ sẽ được đào tạo một cách cơ bản, nền tảng và cụ thể, và đồng thời chuẩn bị cho họ có được sự chọn lựa thanh khiết thuần túy qua việc phục vụ toàn thể cộng đồng Dân Chúa, trong tình huynh đệ hiệp thông của thừa tác vụ linh mục.”