Phụ nữ "vẫn còn là nạn nhân của bạo động và chiến tranh”
NEW YORK: (Zenit,org). Giáo sư Marilyn Ann Martone, một thành viên trong phái đoàn Tòa Thánh, phát biểu trước Ủy ban về Qui chế Phụ Nữ họp tại Liên hiệp quốc trong ngày 12/3, đã được Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến.
* * *
Nhân danh Phái đoàn của tôi, tôi xin phép chào mừng quý vị và văn phòng đại diện của quý vị. Quý vị sẽ có được sự hợp tác và sự quan tâm nhiệt tình của Phái đoàn tôi trong những tiến trình này.
Trong bối cảnh thuộc vai trò thiết yếu của họ là gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới, người nữ đã chứng tỏ nhiều lần những sự đóng góp đáng kể của họ, những sự đóng góp dựa trên sự quan tâm không mỏi mệt hầu hoàn thành tình liên đới và lợi ích chung cho toàn thể nhân loại. Những người nữ có năng khiếu đặc biệt trong việc chứng tỏ cho những người khác thấy nhu cầu khẩn cấp vượt trên tính ích kỷ, và hành động cho sự cải thiện mọi người đến nổi những nhu cầu khẩn cấp về chăm sóc sức khoẻ cơ bản, giáo dục, và an ninh kinh tế và xã hội, bây giờ trở thành một hiện thực.
Trong nhiều vùng thế giới, những người nữ hiên diện và tích cực trong tất cả lãnh vực sự sống--xã hội, kinh tế, văn hóa, tôn giáo và chính trị--và đã mang lại một sự đóng góp cần thiết trong việc thiết lập những cấu trúc kinh tế và chính trị xứng đáng hơn với nhân loại. Nhờ sự sáng suốt nữ giới, những người nữ làm phong phú sự hiểu biết của thế giới và giúp làm cho những tương quan nhân bản trong và giữa con người nên cao thượng và chân chính hơn.
Những người nữ phải hy sinh nhiều để làm như vậy. Sự hy sinh này đòi hỏi phải có sự bình đẳng đích thực trong mọi lãnh vực: lương bình đẳng cho việc làm bình đẳng, sư bảo vệ các bà mẹ lao động, sự sòng phẳng trong những thăng tiến nghề nghiệp, sự bình đẳng của những bà vợ dối với những quyền gia đình, và sự công nhận mọi sự là thành phần những quyền và những bổn phận của mọi người trong một xã hội dân chủ. Đó là một vấn đề công bình và cần thiết.
Phái đoàn của tôi ủng hộ những yếu tố nền tảng của một xã hôi công bằng đã được đưa ra trong Cương lĩnh Bắc kinh vì Hành động (Đại hội Thế giới Phụ nữ lần thứ Bốn). Trong tất cả những lãnh vực này, một sự hiện diện lớn hơn của những người nữ trong xã hội sẽ chứng tỏ có giá trị hơn hết va sẽ giúp vạch rõ những mâu thuẩn hiện diện trong xã hội khi nó được tổ chức chỉ theo những tiêu chuẩn của tính hiệu quả và năng xuất hay của một sức mạnh vũ phu.
Về phương diện ngăn ngừa xung đột, sự quản lý xung đột và sự giải quyết xung dột, Phái đoàn của tôi muốn nhấn mạnh một vài khía cạnh vấn đề.
Trước hết, quá nhiều người nữ ngày nay còn là nạn nhân của bạo hành và chiến tranh. Liên hiệp Quốc đã chú ý cách thích hợp trong nhiều dịp khác nhau không những về thảm cảnh bạo tàng gia đình, nhưng cũng bày tỏ sự dấn thân của mình để chiến thắng sự đau khổ của những người nữ phải chịu trong những vụ xung đột quốc gia và quốc tế; điều này lôi kéo theo vấn đề những người nữ tị nạn và di dân nội tại, những người nữ này phải đương đầu không những với sự đau khổ cá nhân mình, mà còn với sự mệt nhọc và trách nhiệm chăm sóc, trong những hoàn cảnh tuyêt vọng thể ấy, (chăm sóc) những con cái và những thành phần già yếu trong gia đình.
Buồn thay, khi vụ xung đột vũ trang xuất hiện trong bất cứ cấp độ nào, những người nữ trở thành mục tiêu riêng biệt thành những người lính chiến, bằng những cách hạ phẩm giá của họ. Đã đến lúc phải lên án và trừng phạt gắt gao tất cả những sư bạo tàn đối với những phụ nữ. Về phương diện này, sự dấn thân của những người nữ có tầm quan trọng ý nghĩa trong việc quản lý sự giúp đỡ vật chất và sự trợ giúp thuốc men và tâm lý cho những nạn nhân của nạn bạo tàn thể ấy,
Có một hình thức xung đột khác gây nên những hậu quả khủng khiếp trên sư sống hàng triệu con người. Chúng ta không được bỏ qua, nhân danh sự tôn trọng dành cho họ, việc kết án nền văn hóa lan rộng theo chủ nghĩa khoái lạc và thương mại khuyến khích sự khai khác có hệ thống đến các em gái và phụ nữ. Sự buôn người nữ và trẻ em phải chấm dứt. Sự đóng góp của người nữ trong quá trình giải quyết triệt hạ sự buôn bán bỉ ổi này có thể quyết định, bởi vì người nữ là những nan nhân đầu tiên của những tội ác đó.
Phái đoàn của tôi xác tín rằng con đường bảo đảm sự tiến triển mau lẹ trong sự hoàn thành việc tôn trọng đầy đủ đối với phụ nữ và căn tính của họ, bao hàm hơn là sự lên án cách giản dị sự kỳ thị và những bất công, dầu điều này có thể cần thiết. Sự tôn trọng thể ấy trước hết và hơn hết phải được thực hiện qua một chiến dịch hiệu nghiệm và thông minh thăng tiến phụ nữ, bao gòm mọi lãnh vực xã hội nhân bản.
Những người nữ phải là những bậc thầy và những kẻ xây dựng hòa bình và được cống hiến sự thuận lợi này nhờ một sự chuấn bị chu đáo.
Thưa bà Chủ tịch, xin cám ơn.
NEW YORK: (Zenit,org). Giáo sư Marilyn Ann Martone, một thành viên trong phái đoàn Tòa Thánh, phát biểu trước Ủy ban về Qui chế Phụ Nữ họp tại Liên hiệp quốc trong ngày 12/3, đã được Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến.
* * *
Nhân danh Phái đoàn của tôi, tôi xin phép chào mừng quý vị và văn phòng đại diện của quý vị. Quý vị sẽ có được sự hợp tác và sự quan tâm nhiệt tình của Phái đoàn tôi trong những tiến trình này.
Trong bối cảnh thuộc vai trò thiết yếu của họ là gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới, người nữ đã chứng tỏ nhiều lần những sự đóng góp đáng kể của họ, những sự đóng góp dựa trên sự quan tâm không mỏi mệt hầu hoàn thành tình liên đới và lợi ích chung cho toàn thể nhân loại. Những người nữ có năng khiếu đặc biệt trong việc chứng tỏ cho những người khác thấy nhu cầu khẩn cấp vượt trên tính ích kỷ, và hành động cho sự cải thiện mọi người đến nổi những nhu cầu khẩn cấp về chăm sóc sức khoẻ cơ bản, giáo dục, và an ninh kinh tế và xã hội, bây giờ trở thành một hiện thực.
Trong nhiều vùng thế giới, những người nữ hiên diện và tích cực trong tất cả lãnh vực sự sống--xã hội, kinh tế, văn hóa, tôn giáo và chính trị--và đã mang lại một sự đóng góp cần thiết trong việc thiết lập những cấu trúc kinh tế và chính trị xứng đáng hơn với nhân loại. Nhờ sự sáng suốt nữ giới, những người nữ làm phong phú sự hiểu biết của thế giới và giúp làm cho những tương quan nhân bản trong và giữa con người nên cao thượng và chân chính hơn.
Những người nữ phải hy sinh nhiều để làm như vậy. Sự hy sinh này đòi hỏi phải có sự bình đẳng đích thực trong mọi lãnh vực: lương bình đẳng cho việc làm bình đẳng, sư bảo vệ các bà mẹ lao động, sự sòng phẳng trong những thăng tiến nghề nghiệp, sự bình đẳng của những bà vợ dối với những quyền gia đình, và sự công nhận mọi sự là thành phần những quyền và những bổn phận của mọi người trong một xã hội dân chủ. Đó là một vấn đề công bình và cần thiết.
Phái đoàn của tôi ủng hộ những yếu tố nền tảng của một xã hôi công bằng đã được đưa ra trong Cương lĩnh Bắc kinh vì Hành động (Đại hội Thế giới Phụ nữ lần thứ Bốn). Trong tất cả những lãnh vực này, một sự hiện diện lớn hơn của những người nữ trong xã hội sẽ chứng tỏ có giá trị hơn hết va sẽ giúp vạch rõ những mâu thuẩn hiện diện trong xã hội khi nó được tổ chức chỉ theo những tiêu chuẩn của tính hiệu quả và năng xuất hay của một sức mạnh vũ phu.
Về phương diện ngăn ngừa xung đột, sự quản lý xung đột và sự giải quyết xung dột, Phái đoàn của tôi muốn nhấn mạnh một vài khía cạnh vấn đề.
Trước hết, quá nhiều người nữ ngày nay còn là nạn nhân của bạo hành và chiến tranh. Liên hiệp Quốc đã chú ý cách thích hợp trong nhiều dịp khác nhau không những về thảm cảnh bạo tàng gia đình, nhưng cũng bày tỏ sự dấn thân của mình để chiến thắng sự đau khổ của những người nữ phải chịu trong những vụ xung đột quốc gia và quốc tế; điều này lôi kéo theo vấn đề những người nữ tị nạn và di dân nội tại, những người nữ này phải đương đầu không những với sự đau khổ cá nhân mình, mà còn với sự mệt nhọc và trách nhiệm chăm sóc, trong những hoàn cảnh tuyêt vọng thể ấy, (chăm sóc) những con cái và những thành phần già yếu trong gia đình.
Buồn thay, khi vụ xung đột vũ trang xuất hiện trong bất cứ cấp độ nào, những người nữ trở thành mục tiêu riêng biệt thành những người lính chiến, bằng những cách hạ phẩm giá của họ. Đã đến lúc phải lên án và trừng phạt gắt gao tất cả những sư bạo tàn đối với những phụ nữ. Về phương diện này, sự dấn thân của những người nữ có tầm quan trọng ý nghĩa trong việc quản lý sự giúp đỡ vật chất và sự trợ giúp thuốc men và tâm lý cho những nạn nhân của nạn bạo tàn thể ấy,
Có một hình thức xung đột khác gây nên những hậu quả khủng khiếp trên sư sống hàng triệu con người. Chúng ta không được bỏ qua, nhân danh sự tôn trọng dành cho họ, việc kết án nền văn hóa lan rộng theo chủ nghĩa khoái lạc và thương mại khuyến khích sự khai khác có hệ thống đến các em gái và phụ nữ. Sự buôn người nữ và trẻ em phải chấm dứt. Sự đóng góp của người nữ trong quá trình giải quyết triệt hạ sự buôn bán bỉ ổi này có thể quyết định, bởi vì người nữ là những nan nhân đầu tiên của những tội ác đó.
Phái đoàn của tôi xác tín rằng con đường bảo đảm sự tiến triển mau lẹ trong sự hoàn thành việc tôn trọng đầy đủ đối với phụ nữ và căn tính của họ, bao hàm hơn là sự lên án cách giản dị sự kỳ thị và những bất công, dầu điều này có thể cần thiết. Sự tôn trọng thể ấy trước hết và hơn hết phải được thực hiện qua một chiến dịch hiệu nghiệm và thông minh thăng tiến phụ nữ, bao gòm mọi lãnh vực xã hội nhân bản.
Những người nữ phải là những bậc thầy và những kẻ xây dựng hòa bình và được cống hiến sự thuận lợi này nhờ một sự chuấn bị chu đáo.
Thưa bà Chủ tịch, xin cám ơn.