(MOSCOW 23/02/04) - Hôm qua Chúa Nhật, Ðức Thượng Phụ Alexy II của Chính Thống Giáo Nga đã tiếp đại diện cao cấp của Toà Thánh Vatican. Ngài đã chỉ trích Giáo Hội Công Giáo Roma là đã khuyến dụ người ta trở lại Công Giáo trong một nước mà đa số là Chính Thống Giáo.
Ðức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Về Hợp Nhất Kitô Giáo đã đến Mạc Tư Khoa từ hôm thứ Ba vừa qua để cố gắng cải thiện mối quan hệ ngoại giao giữa hai Tôn Giáo. Trong 4 năm qua đức Hồng Y là giới chức cao cấp nhất của Vatican đến Nga.
Theo thông tấn xã ITAR-Tass, đức Thượng Phu Alexy đã đưa ra lời than phiền là Giáo Hội Công Giáo Roma đã cố gắng làm người ta theo đạo Công Giáo trong một nước mà đa số là Chính Thống Giáo.
Cơ quan thông tấn trên cũng cho biết đức Thương Phụ nói: Ngài không phải là người chống Công Giáo, Ngài đã cộng tác với Hiệp Hội Các Giáo Hội Âu Châu trong hơn 26 năm qua và Ngài có mối liên hệ tình nghĩa anh em với các giới chức Công Giáo. Nhưng Ngài không thể thờ ơ trước những gì đang xẩy ra trong lãnh địa giáo hội mà Ngài đang dẫn dắt.
Ðức Thượng Phu Alexy cũng phàn nàn về quyết định của Tòa Thánh Vatican vì trong năm 2002, đã gia tăng sự hiện diện của mình qua việc nâng đơn vị tông tòa không chính thức thành một giáo phận. Cơ quan thông tấn ITAR -Tass đã lập lại nguyên văn lời đức Thượng Phụ cho rằng đó là một bước tiến không thân thiện chút nào.
Tòa Thánh Vatican thì cho là đó là cái quyền được hoạt động ở Nga vì trước cách mạng 1917, đã có cộng đồng nhỏ Công Giáo ở đây và Giáo Hội Công Giáo muốn quy tụ họ trở lại, lấy lại các nhà thờ mà sau cách mạng 1917, cộng sản đã tịch thu và trao cho Chính Thống Giáo Nga quản lý.
Sự căng thẳng giữa hai giáo hội đã làm Ðức Giáo Hoàng thất vọng vì Ngài không thực hiện được giấc mơ đi thăm Nga. Hôm qua, trước đám đông giáo dân quy tụ ở công trường thánh Phêrô, ÐGH đã nhắc tới sứ mạng tối cần thiết là hợp nhất các người Kitô Giáo. ÐGH nói: Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội trong các nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống khác nhau được cùng tin tưởng và rao truyền sự thật, đức tin và luân lý đã được các thánh Tông Ðồ truyền đạt cho chúng ta. Ngài không nhắc đến vấn đề gai góc với Chính Thống Giáo.
Ðức Thượng Phụ Alexy và đức Hồng Y Walter Kasper hội họp tại nơi làm việc của Ðức Thượng Phụ ở Mạc Tư Khoa. Cuộc họp được tổ chức trong phòng đóng kín, và trước phiên họp, phái đoàn Công Giáo đã qùy gối hôn nhẫn và xin Ðức Thượng Phụ ban phép lành. Ðây là tập tục của Chính Thống Giáo.
Sau phiên họp hôm Chúa Nhật, cả hai phía không đưa ra lời tuyên bố nào. Tuy nhiên sau phiên họp hôm thứ Bảy, phái đoàn Vatican cho biết sẽ cứu xét vấn đề cách nghiêm chính vì có sự chống đối của các Giáo Hội Chính Thống khác trên thế giới. Ðồng thời hai bên cũng thỏa thuận thành lập nhóm để nghiên cứu vấn đề còn đang gây chia rẽ giữa hai Giáo Hội.
Ðức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Về Hợp Nhất Kitô Giáo đã đến Mạc Tư Khoa từ hôm thứ Ba vừa qua để cố gắng cải thiện mối quan hệ ngoại giao giữa hai Tôn Giáo. Trong 4 năm qua đức Hồng Y là giới chức cao cấp nhất của Vatican đến Nga.
Theo thông tấn xã ITAR-Tass, đức Thượng Phu Alexy đã đưa ra lời than phiền là Giáo Hội Công Giáo Roma đã cố gắng làm người ta theo đạo Công Giáo trong một nước mà đa số là Chính Thống Giáo.
Cơ quan thông tấn trên cũng cho biết đức Thương Phụ nói: Ngài không phải là người chống Công Giáo, Ngài đã cộng tác với Hiệp Hội Các Giáo Hội Âu Châu trong hơn 26 năm qua và Ngài có mối liên hệ tình nghĩa anh em với các giới chức Công Giáo. Nhưng Ngài không thể thờ ơ trước những gì đang xẩy ra trong lãnh địa giáo hội mà Ngài đang dẫn dắt.
Ðức Thượng Phu Alexy cũng phàn nàn về quyết định của Tòa Thánh Vatican vì trong năm 2002, đã gia tăng sự hiện diện của mình qua việc nâng đơn vị tông tòa không chính thức thành một giáo phận. Cơ quan thông tấn ITAR -Tass đã lập lại nguyên văn lời đức Thượng Phụ cho rằng đó là một bước tiến không thân thiện chút nào.
Tòa Thánh Vatican thì cho là đó là cái quyền được hoạt động ở Nga vì trước cách mạng 1917, đã có cộng đồng nhỏ Công Giáo ở đây và Giáo Hội Công Giáo muốn quy tụ họ trở lại, lấy lại các nhà thờ mà sau cách mạng 1917, cộng sản đã tịch thu và trao cho Chính Thống Giáo Nga quản lý.
Sự căng thẳng giữa hai giáo hội đã làm Ðức Giáo Hoàng thất vọng vì Ngài không thực hiện được giấc mơ đi thăm Nga. Hôm qua, trước đám đông giáo dân quy tụ ở công trường thánh Phêrô, ÐGH đã nhắc tới sứ mạng tối cần thiết là hợp nhất các người Kitô Giáo. ÐGH nói: Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội trong các nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống khác nhau được cùng tin tưởng và rao truyền sự thật, đức tin và luân lý đã được các thánh Tông Ðồ truyền đạt cho chúng ta. Ngài không nhắc đến vấn đề gai góc với Chính Thống Giáo.
Ðức Thượng Phụ Alexy và đức Hồng Y Walter Kasper hội họp tại nơi làm việc của Ðức Thượng Phụ ở Mạc Tư Khoa. Cuộc họp được tổ chức trong phòng đóng kín, và trước phiên họp, phái đoàn Công Giáo đã qùy gối hôn nhẫn và xin Ðức Thượng Phụ ban phép lành. Ðây là tập tục của Chính Thống Giáo.
Sau phiên họp hôm Chúa Nhật, cả hai phía không đưa ra lời tuyên bố nào. Tuy nhiên sau phiên họp hôm thứ Bảy, phái đoàn Vatican cho biết sẽ cứu xét vấn đề cách nghiêm chính vì có sự chống đối của các Giáo Hội Chính Thống khác trên thế giới. Ðồng thời hai bên cũng thỏa thuận thành lập nhóm để nghiên cứu vấn đề còn đang gây chia rẽ giữa hai Giáo Hội.