Toà án để xử và phạt những Tội ác Chiến tranh và Diệt chủng

Vatican dâng một phần đóng góp tiêu biểu cho Qủy Tín nhiệm do ông Tổng-thư-ký UN, Kofi Annan, lập ra, để nâng đỡ sự thiết lập Toà Hình sự Quốc tế.

Thông báo của phái đoàn quan sát Vatican tại UN, được phổ biến ngày thứ Hai dịp khai sinh tòa án tại The Hague, tiếp theo sau việc thừa nhận qui chế toà án trong Hội nghị ngoại giao UN gòm những vị đại diện toàn quyền , họp tại Rome tháng July 1998.

Tòa án là tòa đầu tiên thường trực có trách nhiệm xử và phạt những tội ác chiến tranh và diệt chủng.

Phát biểu của phái đoàn Vatican đã nhắc lại những lời nói của Ðức GioanPhaolô II trong sứ điệp ngài gởi ngày Jan. 1, 1999, Ngày Thế giới Hòa bình: "Một dấu tích cực chứng tỏ các quốc gia ngày càng muốn nhìn nhận mình có trách nhiệm bảo vệ những nạn nhân của những tội ác như thế và cam kết ngăn chận các tội phạm đó là…qui chế Toà án Hình sự Quốc tế được phê chuẩn cách đặc biệt, nhiệmvụ Tòa án này là nhận diện tội lỗi và phạt những kẻ có trách nhiệm về những tội ác diệt chủng, những tội ác chống nhân loại, và những tội ác chiến tranh và xâm lược. "

"Cơ chế mớ񩠮ày, nếu được xây dựng trên một nền tảng pháp lý lành mạnh, từ từ có thể góp phần bảo đảm việc bảo vệ hữu hiệu các quyền con người trên phạm vi thế giới. "

"Một xúc phạm tới các quyền con người là một xúc phạm tới lương tâm nhân loại với tư cách nhân loại, một sự xúc phạm tới chính nhân loại, " phát biểu báo chí tiếp tục, bằng cách trưng dẫn sứ điệp của Ðức Giáo hoàng.

Hiệp Chúng Quốc và nước Nga đã chống lại việc thành lập Tòa Hình sự Quốc tế. Các viên chức U. S. nói họ không muốn cho các binh lính, các nhà ngoại giao, hay những người khác thuộc Mỹ châu, bị vướng trong những cuộc truy tố với mục đích chính trị. Họ cũng chống lại sự kiện tòa án đòi quyền truy tố người từ Hiệp-chúng-quốc và các nước khác tuy đã không phê chuẩn hiệp ước tòa án.