(VATICAN 17/02/04) - Hiệp ước giữa Tòa Thánh Vatican và Cộng Hòa Tiệp đã không được phía Tiệp khắc phê chuẩn. Theo giới chức cao cấp của bộ Ngoại Giao Tiệp, chính phủ cần thêm thời gian cứu xét.

Tổng Thống Vaclav Klaus của Tiệp cho biết ông chống lại bản hiệp ước này trong khi đa số các vị dân biểu trong hạ viện tán đồng bản hiệp ước. Bản hiệp ước được đôi bên ký sơ bộ vào tháng 7 năm 2002, nhưng quốc hội Tiệp đã thất bại trong việc phê chuẩn vào tháng 5 năm 2003.

Giới chức Tòa Thánh Vatican tỏ ra không mấy quan tâm lắm về sự trì hoãn phê chuẩn hiệp ước này vì giới chức trên cho rằng hiệp ước giữa Vatican và Tiệp Khắc cũng giống như hiệp ước ký với Ba Lan. Tại Ba Lan, hiệp ước đã đưọc phê chuẩn sau 3 năm thảo luận.

Tuy nhiên, Ðức Hồng Y Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh cho biết nếu cần, sẽ bàn thảo lại để Tiêp Khắc có thể sớm phê chuẩn hiệp ước.

Theo giới chức cao cấp của bộ Ngoại Giao Tòa Thánh thì việc chống đối hiệp ước phần lớn dựa trên biểu tượng chính trị hơn là những bất đồng căn bản. Các đảng viên thuộc cánh tả không muốn thừa nhận Giáo Hội Công Giáo, trong khi các nhóm Kitô Giáo khác lại lên tiếng quan ngại về việc hiệp ước giành cho Ðức Giáo Hoàng một vị thế đặc biệt, coi ngài là lãnh tụ của toàn thể khối Kitô Giáo.