(PARIS 16/02/04) - Mới đây Hạ Viện Pháp đã bỏ phiếu chấp thuận dự luật cấm đem các biểu tượng tôn giáo vào trường công lập Pháp.

Ngoại Trưởng Pháp Dominique de Villepin đang viếng thăm Ấn Ðộ đã gặp sự chống đối của dân chúng đạo Hồi và đạo Sikh. Ông tuyên bố: Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp thỏa mãn công đồng Sikh ở Pháp trong vấn đề khăn xếp của đàn ông đội để che tóc.

Ngoại Trưởng đã không nói rõ giải pháp đó là gì mà chỉ nói “một giải pháp thực tiễn” và bất cứ giải pháp nào thì cũng phải nằm trong giới hạn luật pháp. Tuy nhiên ông nhấn mạnh luật đó không nhắm đến bất cứ một nhóm tôn giáo nào nhất định.

Ngoại Trưởng Villepin nhấn mạnh vì tôn trọng nhân quyền mà Pháp đã đưa ra luật cấm các biểu tượng tôn giáo.

Ở Pháp hiện nay công đồng đạo Sikh có khoảng 6000 người và khăn xếp đội đầu được coi là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống và tín ngưỡng của đàn ông đạo Sikh. Ðạo Sikh cấm các người đàn ông cắt tóc nên buộc họ phải đội khăn xếp che tóc. Theo người đạo Sikh, họ phải bỏ đạo nếu luật này được áp dụng.

Vào ngày thứ Tư vừa qua, các người đạo Sikh đã biểu tình trước tòa đại sứ Pháp ở Delhi và trao cho Ðại Sứ Pháp một thỉnh nguyện thư đòi hủy bỏ luật cấm biểu tượng tôn giáo ở Pháp. Thỉnh nguyện thư có trên 100,000 chữ ký của các người đạo Sikh trên thế giới.

Người Sikh ở Pháp nói họ là nạn nhân của một dự luật nhắm vào khăn phủ đầu của phụ nữ Hồi Giáo. Mũ của người Do Thái và Thánh Giá lớn của người Kitô Giáo cũng bị cấm đem vào trường công ở Pháp.

Một người đạo Sikh ở Pháp tuyên bố: Tôi sẽ vô cùng phẫn nộ nếu bắt người đạo Sikh phải bỏ đội khăn xếp khi vào trường”.