Các chuyên gia nói lộ mã nguồn khiến các máy sử dụng hệ điều hành của Microsoft dễ bị tin tặc xâm nhập.

Các công ty cạnh tranh cũng có thể sao chép mã nguồn của các hệ điều hành của Microsoft.

Mã nguồn là sự sống của một công ty phần mềm vì nó là ngôn ngữ cơ bản dùng để lập trình.

Phát ngôn nhân của Microsoft, Tom Pilla cho biết họ phát hiện một số mã nguồn của Windows 2000 và Windows NT xuất hiện trên internet từ hôm thứ Năm.

"Đây là mã nguồn cho các hệ điều hành của chúng tôi phát hành cách đây vài năm. Đây là tài sản quí giá của Microsoft và hiển nhiên là được bảo mật cẩn thận."

Hai hệ điều hành này được sử dụng rộng rãi trong thương trường.

Nhưng vì không biết chính xác mã nguồn nói đến ở đây đã được áp dụng như thế nào cho nên

không rõ tác hại đến đâu nếu chúng lọt vào tay những kẻ phá hoại.

Jeff Moss, một tin tặc đã giải nghệ, cho biết các tin tặc phải mất nhiều thời gian nghiên cứu mã nguồn bị lộ để tìm ra những sơ hở trong các phần mềm của Microsoft.

"Sau khi đã tìm ra những sơ hở, họ sẽ tấn công, và phải thử nhiều lần cho đến khi xâm nhập thành công."

Các chuyên gia tuy vậy nói rằng bị lộ một ít mã nguồn không có nghĩa là đại họa cho Microsoft.

Số mã nguồn này có thể đã được Microsoft chia sẻ với các trung tâm vi tính của các trường đại học, một số cơ quan chính phủ, hay các công ty sản xuất hình ảnh cho video/phim v.v...

Điều Microsoft lo ngại là làm sao sự cố này không ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sử dụng Windows 2000 và Windows NT. (BBC)