Sách kể về các phép lạ Lộ Đức

Rome ngày 8/2/2004 (Zenit.org ).- Một cuốn sách mới được xuất bản bằng tiếng Ý cho biết Giáo hội chính thức công nhận 67 phép lạ trong tổng số 7,000 vụ được chữa lành không giải thích được tại Lộ Đức kể từ khi Đức Mẹ hiện ra vào năm 1858 đến nay.

Sách mang tựa đề "Il Medico di Fronte ai Miracoli" ("The Doctor in the Face of Miracles," St. Paul Publishers) “Bác sĩ với các phép lạ” do nhà xuất bản thánh Phaolô phát hành, được Hiệp hội các bác sĩ Ý viết với sự điều hợp của ông Patrick Thiellier, Giám đốc Trung tâm y tế do Trung tâm hành hương tại Pháp thành lập để nghiên cứu và phân tích các sự lạ xảy ra tại Lộ Đức một cách khoa học.

Sách được Đài phát thanh Vatican bình luận, trong bài bình luận đó cũng đề cập tới các luật lệ được Đức Gioan Phaolô ban hành để công nhận các phép lạ cho hồ sơ phong thánh.

Bài bình luận cũng nói tới cuốn “Hướng Dẫn về việc cầu nguyện chữa lành” do Thánh Bộ Đức Tin xuất bản vào năm 2000.