TT. Bush bị chỉ trích về lệnh điều tra tình báo
Đỗ-Hữu2/7/2004
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Phe Dân Chủ đối lập tại Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích một ủy ban do Tổng thống Bush thành lập để điều tra về những sai lầm tình báo trong thời gian sắp sửa tiến hành chiến tranh với Iraq.

Bà Nancy Pelosi, thủ lãnh của phe Dân Chủ tại Hạ Viện nói rằng thật khó để mà đặt niềm tin vào một ủy ban chỉ do Tổng thống bổ nhiệm.

Một số khác muốn ủy ban này phải báo cáo trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây.

Ủy ban này cũng sẽ xem xét đến những gì Hoa Kỳ biết về chương trình võ khí của Bắc Hàn, Iran và Lybia.

Ủy ban này sẽ được đặt dưới quyền chủ tọa của một dân biểu Cộng Hòa và một dân biểu Dân Chủ, và bao gồm dân biểu John McCain.

Ông Bush nói rằng ông muốn biết tại sao các tin tình báo về sức mạnh quân sự của Iraq cho tới giờ này vẫn gây ngộ nhận.

Trong một bản tuyên bố ngắn tại Tòa Bạch Ốc, ông Bush nói rằng ủy ban này sẽ "xem xét đến khả năng tình báo của Hoa Kỳ, nhất là khả năng tình báo của Hoa Kỳ để dọ thám về các võ khí có sức hủy diệt hàng loạt

Ủy ban điều tra

Tổng Thống Bush đã chỉ định chín nhân vật trong ủy ban. Hầu hết những vị này đều không phải là các tên tuổi thực sự quen thuộc.

Trong số có cựu thẩm phán liên bang Lawrence Silberman và cựu thống đốc tiểu bang Virginia, ông Chuck Robb - một trong ba nhân vật phe Dân Chủ trong bản danh sách được đưa ra.

Như đã dự kiến, ủy ban này đưọc cho đến tận cuối tháng ba sang năm để hoàn tất công tác, vì thế họ sẽ không đưa ra bản phúc trình sau cùng cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng mười một.

Về phạm vi cuộc điều tra, ông Bush nói: "Ủy ban tôi chỉ định vào ngày hôm nay sẽ xem xét tin tình báo về vũ khí có sức hủy diệt tập thể và những mối đe doạ của thế kỷ 21 liên hệ và đưa ra những khuyến cáo rõ rệt để nắm chắc là khả năng của chúng ta mạnh mẽ."

"Ủy ban sẽ so sánh với điều mà Nhóm Khảo Sát Irắc học hỏi đưọc với tin tức mà chúng ta có trước khi có cuộc hành quân Irắc Tự do. Chúng ta sẽ kiểm điểm tin tình báo của chúng ta về các chương trình vũ khí ở những nước như là Bắc Hàn và Irắc."

" Họ sẽ khảo sát tin tình báo của chúng ta vế các mối đe dọa từ nưóc Libya và Afghanistan trưóc khi có những đổi thay gần đây ở những nước này."

Tổng Thống không nói là ủy ban sẽ xem xét tới một mức độ nào chuyện mà các chính trị gia dã làm với tin tình báo đó, thế nhưng trước đây trong tuần, Ngoại Trưỏng Colin Powell, nói là họ sẽ, theo như nguyên văn lời ông “ nhìn vào toàn bộ dây truyền thực phẩm”.

Vào ngày thứ năm, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương CIA của Mỹ, ông George Tenet, cho hay ông đã cho chính quyền của ông Bush một đánh giá khách quan về mối đe doạ của Irắc, mà ông nói là không phải sẽ sắp sửa xảy ra. (BBC)

See Also

12/10/2002
Cựu Tổng thống Jimmy Carter chỉ trích chính sách Iraq của Tổng thống Bush
Hoàng Mai
9/25/2002
Cựu Phó tổng thống Al Gore chỉ trích chính sách Iraq của Tổng thống Bush
Ðỗ-Hữu
9/3/2002
Tổng thống Bush sẽ gặp gỡ Tổng thống Musharaf của Pakistan
Ðỗ-Hữu
4/15/2004
Tổng thống Bush ca ngợi kế hoạch của Thủ tướng Sharon
Đỗ-Hữu
3/27/2004
Thủ tướng Israel sẽ gặp Tỏng thống Bush
Đỗ-Hữu
3/24/2004
Tổng thống Bush 'nhận thức' được hiểm họa al Qaeda
Đỗ-Hữu
1/31/2004
Tổng thống Bush muốn biết sự thật về WMD
Đỗ-Hữu
1/20/2004
Tổng thống Bush tập trung vấn đề quốc nội
Đỗ-Hữu
1/9/2004
Tổng Thống Bush định đưa người lên Sao Hỏa
Hoàng Mai
1/8/2004
Tổng thống Bush đề nghị thay đổi luật di trú Hoa Kỳ
Đỗ-Hữu
12/15/2003
Tổng thống Bush hứa xét xử Saddam công bằng
Đỗ-Hữu
12/15/2003
Ưu thế cho Tổng thống Bush
Đỗ-Hữu
12/12/2003
Tổng thống Bush lên tiếng về hợp đồng tái thiết Iraq
Đỗ-Hữu
12/9/2003
Tổng thống Bush lấy lòng Trung Quốc
Đỗ-Hữu
11/27/2003
Tổng thống Bush bí mật tới Iraq mừng lễ Thanksgiving với binh sĩ Mỹ.
Đỗ-Hữu
11/22/2003
Tổng thống Bush được điểm khi thăm Anh
Đỗ-Hữu
11/20/2003
Tổng thống Bush hội đàm với Thủ tướng Blair
Đỗ-Hữu
11/19/2003
Tổng thống Bush nói về tự do toàn cầu
Đỗ-Hữu
11/19/2003
Nữ hoàng Anh tiếp đón Tổng thống Bush
Đỗ-Hữu
11/19/2003
Tổng thống Bush đến Luân Đôn
Đỗ-Hữu