Khuyến cáo đề phòng cảnh giác trước những cám dỗ của thế gian
(Vatican 26/1/2004)- Đức Gioan Phaolô II đánh giá đời độc thân linh mục có “giá trị vô giá”, và kêu gọi sự nâng đỡ mà các linh mục cần đến để chứng tỏ rằng Đức Kitô trao ban ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc đời của các ngài.
”Trong thế giới hiện nay, vấn đề nảy sinh từ sự độc thân và khiết tịnh giáo sĩ vẫn thường xuyên tiếp tục, cả đối với giới trẻ cũng như những tín hữu khác, là một trở ngại, đối tượng của vô số hiểu lầm nơi quan niệm người đời”, Đức Giáo hoàng nói hôm thứ bảy khi tiếp kiến một nhóm các giám mục Pháp. Các ngài thuộc giáo tỉnh Montpellier và Toulouse, đang kết thúc cuộc thăm viếng mỗi năm năm (ad limina) đến Vatican.
Trong cuộc hội kiến này, Đức Thánh Cha đã bắt đầu bằng việc nhắc đến sự trung thành của biết bao linh mục, “những người như thế tỏ cho thế giới thấy Đức Kitô và ơn gọi có thể làm thành toàn cuộc đời”.
Ngài nói những cuộc đời đó là “một bằng chứng về sự siêu việt của Thiên Chúa và là một sự tham dự sinh hoa kết quả đặc biệt vào việc xây dựng Giáo Hội”.
Thật vây, Đức Gioan Phaolô II nói “sự khiết tịnh trong đời độc thân có một giá trị vô giá. Nó làm nên chìa khoá quan trọng cho đời sống thiêng liêng của các linh mục, cho việc các ngài dấn thân theo ơn gọi, và cho mối tương quan mục vụ riêng biệt của các ngài đối với tín hữu, là một việc không được phép đặt nền trên những quan điểm cảm tính, nhưng trên trách nhiệm tác vụ của các ngài”.
Vì những lý do này, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục “cảnh giác trước những cám dỗ của thế gian và thường xuyên xét mình để sống ngày càng trung thành sâu xa hơn với cam kết của mình”.
Ngài nói: “Mọi thái độ dẫn đến chống đối giáo huấn này tạo nên sự phản chứng đối với cộng đoàn Kitô hữu và đối với mọi người”.
Đức Thánh Cha yêu cầu các giám mục nâng đỡ các linh mục trẻ cách đặc biệt, là những người, giống như những người trang tuổi các ngài “có nét đặc trưng cả với lòng nhiệt thành cũng như những yếu đuối mỏng dòn của lứa tuổi các ngài”.
Ngài nói: “Sự trợ giúp tinh thần và tâm lý thích hợp cũng có thể tỏ ra cần thiết hầu cho những hoàn cảnh sẽ không còn kéo dài nữa, với sự trôi đi của thời gian, đến nỗi trở thành nguy hiểm”.
“Đồng thời” Đức Giáo hoàng nói thêm “trong trường hợp những linh mục có lối sống không còn phù hợp với bậc sống của các ngài, cần phải thẳng thắn mời gọi các ngài sám hối trở về”.
(Vatican 26/1/2004)- Đức Gioan Phaolô II đánh giá đời độc thân linh mục có “giá trị vô giá”, và kêu gọi sự nâng đỡ mà các linh mục cần đến để chứng tỏ rằng Đức Kitô trao ban ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc đời của các ngài.
”Trong thế giới hiện nay, vấn đề nảy sinh từ sự độc thân và khiết tịnh giáo sĩ vẫn thường xuyên tiếp tục, cả đối với giới trẻ cũng như những tín hữu khác, là một trở ngại, đối tượng của vô số hiểu lầm nơi quan niệm người đời”, Đức Giáo hoàng nói hôm thứ bảy khi tiếp kiến một nhóm các giám mục Pháp. Các ngài thuộc giáo tỉnh Montpellier và Toulouse, đang kết thúc cuộc thăm viếng mỗi năm năm (ad limina) đến Vatican.
Trong cuộc hội kiến này, Đức Thánh Cha đã bắt đầu bằng việc nhắc đến sự trung thành của biết bao linh mục, “những người như thế tỏ cho thế giới thấy Đức Kitô và ơn gọi có thể làm thành toàn cuộc đời”.
Ngài nói những cuộc đời đó là “một bằng chứng về sự siêu việt của Thiên Chúa và là một sự tham dự sinh hoa kết quả đặc biệt vào việc xây dựng Giáo Hội”.
Thật vây, Đức Gioan Phaolô II nói “sự khiết tịnh trong đời độc thân có một giá trị vô giá. Nó làm nên chìa khoá quan trọng cho đời sống thiêng liêng của các linh mục, cho việc các ngài dấn thân theo ơn gọi, và cho mối tương quan mục vụ riêng biệt của các ngài đối với tín hữu, là một việc không được phép đặt nền trên những quan điểm cảm tính, nhưng trên trách nhiệm tác vụ của các ngài”.
Vì những lý do này, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục “cảnh giác trước những cám dỗ của thế gian và thường xuyên xét mình để sống ngày càng trung thành sâu xa hơn với cam kết của mình”.
Ngài nói: “Mọi thái độ dẫn đến chống đối giáo huấn này tạo nên sự phản chứng đối với cộng đoàn Kitô hữu và đối với mọi người”.
Đức Thánh Cha yêu cầu các giám mục nâng đỡ các linh mục trẻ cách đặc biệt, là những người, giống như những người trang tuổi các ngài “có nét đặc trưng cả với lòng nhiệt thành cũng như những yếu đuối mỏng dòn của lứa tuổi các ngài”.
Ngài nói: “Sự trợ giúp tinh thần và tâm lý thích hợp cũng có thể tỏ ra cần thiết hầu cho những hoàn cảnh sẽ không còn kéo dài nữa, với sự trôi đi của thời gian, đến nỗi trở thành nguy hiểm”.
“Đồng thời” Đức Giáo hoàng nói thêm “trong trường hợp những linh mục có lối sống không còn phù hợp với bậc sống của các ngài, cần phải thẳng thắn mời gọi các ngài sám hối trở về”.