PHILADELPHIA, Sept 4, 2002. – Hôm nay Ðức Hồng Y Bevilacqua, Tổng Gíám Mục Giáo phân Philadelphia làm lễ thụ phong Gíam mục cho Ðức Ông Burbidge tại nhà thờ Chánh tòa Phêrô và Phao lô ở Trung tâm thành phố Philadelphia.
Ðức Ông Burbidge, 45 tuổi sinh quán Philadelphia, Tiến sĩ Thần học và Tiến sĩ Giáo dục. Ngài đã theo học tại Ðại Chủng viện Saint Charles Borromeo và đã được thụ phong linh mục năm 1984 và năm 1998 được nâng lên hàng danh dự Ðức Ông. Sau khi đã giữ những chức vụ quan trọng trong giáo phận, hiện nay là Viện trưởng Ðại chủng viện Saint Charles Borromeo.
Khẩu hiệu của Ðức Giám Mục Burbidge là: “Khiêm nhu bước theo chân Chúa.”
Ðại Chủng viện Saint Charles Borromeo là một trong những Ðại Chủng viện danh tiếng ở Hoa Kỳ. Ðại Chủng viện có một chương trình đào tạo Linh mục và Phó tế vĩnh viển rất hoàn hảo, ngoài ra còn có những chương trình Thần học và Tôn giáo học như ở các Ðại Học khác.
Khi Ngài về làm Viện trưởng thì Ðại Chủng viện đã thay đổi rất nhiều nên thu hút một số đông chủng sinh các giáo phận khác đến thụ huấn. Ngài đặc biệt ưu ái và giúp đỡ các chủng sinh Việt Nam. Người Việt Nam tại Philadelphia hết sức vui mừng và cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ơn sủng, phù hộ và che chở Ngài trong sứ mệnh cao cả của Ngài.
Ðức Ông Burbidge, 45 tuổi sinh quán Philadelphia, Tiến sĩ Thần học và Tiến sĩ Giáo dục. Ngài đã theo học tại Ðại Chủng viện Saint Charles Borromeo và đã được thụ phong linh mục năm 1984 và năm 1998 được nâng lên hàng danh dự Ðức Ông. Sau khi đã giữ những chức vụ quan trọng trong giáo phận, hiện nay là Viện trưởng Ðại chủng viện Saint Charles Borromeo.
Khẩu hiệu của Ðức Giám Mục Burbidge là: “Khiêm nhu bước theo chân Chúa.”
Ðại Chủng viện Saint Charles Borromeo là một trong những Ðại Chủng viện danh tiếng ở Hoa Kỳ. Ðại Chủng viện có một chương trình đào tạo Linh mục và Phó tế vĩnh viển rất hoàn hảo, ngoài ra còn có những chương trình Thần học và Tôn giáo học như ở các Ðại Học khác.
Khi Ngài về làm Viện trưởng thì Ðại Chủng viện đã thay đổi rất nhiều nên thu hút một số đông chủng sinh các giáo phận khác đến thụ huấn. Ngài đặc biệt ưu ái và giúp đỡ các chủng sinh Việt Nam. Người Việt Nam tại Philadelphia hết sức vui mừng và cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ơn sủng, phù hộ và che chở Ngài trong sứ mệnh cao cả của Ngài.