(VATICAN 14/01/04) - Một buổi hòa nhạc đặc biệt sẽ được trình diễn vào ngày thứ Bảy 17 tháng Giêng 2004 trong sảnh đường Phaolô VI tại Tòa Thánh Vatican để cổ vũ cho nền hòa bình.
Ban đại hòa tấu gồm 300 nhạc sĩ người Do Thái Giáo, Kitô Giáo, Hồi Giáo của các dàn nhạc hòa tấu tại London, Anh Quốc,; Krakow, Ba Lan; Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ; Pittsburg của tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Ban đại hòa tấu và hợp xướng được đặt dưới quyền điều khiển của nhạc trưởng Gilbert Levine là người đã từng điểu khiển ban nhạc hòa tấu của thành phố Krakow ở Ba Lan. Tại đây nhạc trưởng Levine và đức đương kim Giáo Hoàng đã trở thành đôi bạn tri kỷ.
Nhạc trưởng Levine đã đề nghị với ÐGH về buổi trình diễn âm nhạc này vào dịp ÐGH mừng lễ Ngân Khánh 25 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng.
Theo chương trình dự liệu, ban đại hòa tấu và hợp xướng sẽ trình diễn hòa tấu khúc Abraham của nhạc sĩ John Harbison. Nội dung nhạc phẩm này khởi hứng từ sách Sáng Thế Ký 17:14 kêu gọi mọi người Do Thái Giáo, Hồi Giáo, cũng như Kitô Giáo hãy tìm về người cha chung là tổ phụ Abraham. Phần hợp xướng do ban hợp xướng Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cùng trình diễn. Phần hai của đêm văn nghệ là trình diễn hòa tấu khúc số 2 của Gustav Mahler.
Bản thông cáo của Tòa Thánh đưa ra trong tháng 11 vừa qua cho biết mục đích buổi hòa nhạc là cổ võ cho việc sống chung hòa bình giữa các con cháu Abraham. Bản thông cáo cũng nói đến mục tiêu buổi hòa nhạc là mở rộng chân trời đến những người muốn lan tỏa sức mạnh tình huynh đệ để xây dựng hòa bình.
Theo tin từ Tòa Thánh thì Ủy Ban Liên Lạc Tôn Giáo với người Do Thái và Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách đoàn kết người Kitô Giáo và Ðối Thoại Liên Tôn đứng ra tổ chức buổi trình diễn này. Tổ chức Hiệp Sĩ Columbus của Hoa Kỳ đứng ra bảo trợ phần tài chánh.
Trong số quan khách được mời người ta thấy có Giáo Sĩ Trưởng Do Thái Giáo ở Rome là Riccardo Di Segni, vị tiền nhiệm của ông là Elio Toaff; các Giáo Sĩ lãnh đạo Hồi Giáo ở Rome, và các nhân viên ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh Vatican.
Ban đại hòa tấu gồm 300 nhạc sĩ người Do Thái Giáo, Kitô Giáo, Hồi Giáo của các dàn nhạc hòa tấu tại London, Anh Quốc,; Krakow, Ba Lan; Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ; Pittsburg của tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Ban đại hòa tấu và hợp xướng được đặt dưới quyền điều khiển của nhạc trưởng Gilbert Levine là người đã từng điểu khiển ban nhạc hòa tấu của thành phố Krakow ở Ba Lan. Tại đây nhạc trưởng Levine và đức đương kim Giáo Hoàng đã trở thành đôi bạn tri kỷ.
Nhạc trưởng Levine đã đề nghị với ÐGH về buổi trình diễn âm nhạc này vào dịp ÐGH mừng lễ Ngân Khánh 25 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng.
Theo chương trình dự liệu, ban đại hòa tấu và hợp xướng sẽ trình diễn hòa tấu khúc Abraham của nhạc sĩ John Harbison. Nội dung nhạc phẩm này khởi hứng từ sách Sáng Thế Ký 17:14 kêu gọi mọi người Do Thái Giáo, Hồi Giáo, cũng như Kitô Giáo hãy tìm về người cha chung là tổ phụ Abraham. Phần hợp xướng do ban hợp xướng Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cùng trình diễn. Phần hai của đêm văn nghệ là trình diễn hòa tấu khúc số 2 của Gustav Mahler.
Bản thông cáo của Tòa Thánh đưa ra trong tháng 11 vừa qua cho biết mục đích buổi hòa nhạc là cổ võ cho việc sống chung hòa bình giữa các con cháu Abraham. Bản thông cáo cũng nói đến mục tiêu buổi hòa nhạc là mở rộng chân trời đến những người muốn lan tỏa sức mạnh tình huynh đệ để xây dựng hòa bình.
Theo tin từ Tòa Thánh thì Ủy Ban Liên Lạc Tôn Giáo với người Do Thái và Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách đoàn kết người Kitô Giáo và Ðối Thoại Liên Tôn đứng ra tổ chức buổi trình diễn này. Tổ chức Hiệp Sĩ Columbus của Hoa Kỳ đứng ra bảo trợ phần tài chánh.
Trong số quan khách được mời người ta thấy có Giáo Sĩ Trưởng Do Thái Giáo ở Rome là Riccardo Di Segni, vị tiền nhiệm của ông là Elio Toaff; các Giáo Sĩ lãnh đạo Hồi Giáo ở Rome, và các nhân viên ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh Vatican.