(Mandalay 07/01/2004). Đức Tổng Giám Mục Paul Zinghtung Grawng của tổng giáo phận Mandalay, Miến Điện vừa lên tiếng kêu gọi các dòng tu đang hoạt động trong giáo phận của ngài hãy nhanh chóng thiết lập một cơ sở linh thao nhằm giúp nâng cao đời sống đức tin cho các linh mục và giáo dân.
Đức Cha Grawng đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc gặp gỡ bề trên các tu viện được tổ chức nhân lễ Giáng Sinh và cuối năm dương lịch. "Tôi trao phó công việc quan trọng này cho Hội Nghị Các Tu Sĩ Mandalay". Ngài đã nhắn nhủ như trên với 10 thành viêm của hội nghị và khích lệ các vị hợp tác sớm hoàn thành công việc này. Mandalay là thành phố nằm cách thủ đô Rangoon 580 km về phía Bắc.
Đức Tổng Giám Mục cũng đưa ra hai mô hình là Viện Mục Vụ Đông Á và Viện Đời Sống Thánh Hiến Á Châu. Cả hai cơ quan này đặt trụ sở tại Phi Luật Tân. Tuy nhiên, ngài nhắc nhở các vị bề trên hãy chú ý đến nội dung khóa học hơn là các tiện nghi của viện sắp thành lập. Những nhu cầu cụ thể gồm có các khóa giáo lý dành cho người lớn, các khóa học hỏi Thánh Kinh và các khóa dự bị hôn nhân dành cho giáo dân và các khóa tu nghiệp dành cho các linh mục.
"Tôi tin rằng chúng ta có đủ nhân lực cần thiết. Rất nhiều tu sĩ đã dự các khóa tại Rangoon và hải ngoại. Kinh nghiệm của họ sẽ tăng cường mạnh mẽ việc hoạch định và phát triển của viện sắp thành lập này".
Trong cuộc họp trên, cha Gabriel Htun Myint, cố vấn của hội nghị đã giới thiệu những báo chí thường kỳ của tổng giáo phận viết bằng cả Anh Ngữ lẫn Miến Ngữ. Hai tờ nổi bất là "Những người con yêu dấu của Đức Kitô" dành cho các linh mục và tờ "Tiếng gọi Mục Tử" dành cho giáo dân.
Đức Cha Grawng đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc gặp gỡ bề trên các tu viện được tổ chức nhân lễ Giáng Sinh và cuối năm dương lịch. "Tôi trao phó công việc quan trọng này cho Hội Nghị Các Tu Sĩ Mandalay". Ngài đã nhắn nhủ như trên với 10 thành viêm của hội nghị và khích lệ các vị hợp tác sớm hoàn thành công việc này. Mandalay là thành phố nằm cách thủ đô Rangoon 580 km về phía Bắc.
Đức Tổng Giám Mục cũng đưa ra hai mô hình là Viện Mục Vụ Đông Á và Viện Đời Sống Thánh Hiến Á Châu. Cả hai cơ quan này đặt trụ sở tại Phi Luật Tân. Tuy nhiên, ngài nhắc nhở các vị bề trên hãy chú ý đến nội dung khóa học hơn là các tiện nghi của viện sắp thành lập. Những nhu cầu cụ thể gồm có các khóa giáo lý dành cho người lớn, các khóa học hỏi Thánh Kinh và các khóa dự bị hôn nhân dành cho giáo dân và các khóa tu nghiệp dành cho các linh mục.
"Tôi tin rằng chúng ta có đủ nhân lực cần thiết. Rất nhiều tu sĩ đã dự các khóa tại Rangoon và hải ngoại. Kinh nghiệm của họ sẽ tăng cường mạnh mẽ việc hoạch định và phát triển của viện sắp thành lập này".
Trong cuộc họp trên, cha Gabriel Htun Myint, cố vấn của hội nghị đã giới thiệu những báo chí thường kỳ của tổng giáo phận viết bằng cả Anh Ngữ lẫn Miến Ngữ. Hai tờ nổi bất là "Những người con yêu dấu của Đức Kitô" dành cho các linh mục và tờ "Tiếng gọi Mục Tử" dành cho giáo dân.