BUJUMBURA, Burundi - Hôm qua VietCatholic đã loan tin sơ khởi về vụ Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Burundi bị bắn chết. Hôm nay theo nguồn tin của quân đội Burundi thì quân du kích Hutu là thủ phạm trong vụ bắn chết Ðức Khâm Sứ.
Theo giới chức quân sự, Ðức Tổng Giám Mục Michael Courtney, 58 tuối người Ái Nhĩ Lan đã bị Lực Lượng Giải Phóng Quốc Gia gọi tắt là FNL bắn hạ bằng ba loat súng máy. Xe của Ðức Khâm Sứ là xe của ngoại giao đoàn, có cắm cờ Tòa Thánh. Hai người cùng đi với Ðức Khâm Sứ đều là người Burundi và một trong hai vị đó là linh mục. Hai người này đều không bị thương. Ðịa điểm phục kích là Minago, cách thử đô Bujumbura khoảng 40 km về phía Nam.
Phát ngôn viên quân sự chính quyền Burundi là Augustin Nzabampema tuyên bố các phần tử của tổ chức FNL là thủ phạm bắn Ðức Khâm Sứ. Tuy nhiên, tổ chức FNL lại lên tiếng cực lực cải chính và lên án hành động khủng bố này.
Burundi trong hàng chục năm nay lâm vào tình trạng nội chiến. Một bên là người Tutsi chiếm thiểu số nhưng nắm chính quyền. Bên kia là gười Hutu chiếm đa số nhưng thành lập tổ chức giải phóng FNL. Cuộc nội chiến đã làm cho ít nhất 300,000 người thiệt mạng. Trong số các tổ chức của người Hutu, tổ chức gọi là Lực Lượng Bảo Vệ Dân Chủ đã ký thoả ước hợp tác với người Tutsi và các chức vụ cao cấp trong chính quyền đã được trao cho các lãnh tụ của tổ chức này. Chỉ có tổ chức FNL là không chịu hợp tác với người Tutsi.
Theo một vị linh mục người Burundi cho biết, Ðức Khân Sứ đi đưa đám tang một linh mục ở Minago và khi trở về thì bị phục kích. Ðức Khâm Sứ đã ở Burundi được 3 năm và trong vài tuần nữa ngài sẽ lãnh nhiệm vụ mới tại Cuba.
Ðức Khâm Sứ đã được đưa vào bệnh viện ở Bujumbura để cứu cấp nhưng bác sĩ cho biết vì vết thương quá trầm trọng, bị bắn ở ba nơi nên Ngài đã qua đời.
Trước khi nhận nhiệm vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Burundi, Ðức Khâm Sứ Courtney đã làm việc ở Nam Phi, Zimbabwe, Senegal, Ấn Ðộ, Cuba, Ai Cập, và Strasbourg.
Ngay sau khi được tin Khâm Sứ Tòa Thánh ở Burundi bi bắn chết, Tòa Thánh đã ra tuyên cáo báo chí cho biết Ðức Giáo Hoàng đã cầu nguyện cho linh hồn tôi tớ chúa bị chết trong khi thi hành nhiệm vụ.
Theo giới chức quân sự, Ðức Tổng Giám Mục Michael Courtney, 58 tuối người Ái Nhĩ Lan đã bị Lực Lượng Giải Phóng Quốc Gia gọi tắt là FNL bắn hạ bằng ba loat súng máy. Xe của Ðức Khâm Sứ là xe của ngoại giao đoàn, có cắm cờ Tòa Thánh. Hai người cùng đi với Ðức Khâm Sứ đều là người Burundi và một trong hai vị đó là linh mục. Hai người này đều không bị thương. Ðịa điểm phục kích là Minago, cách thử đô Bujumbura khoảng 40 km về phía Nam.
Phát ngôn viên quân sự chính quyền Burundi là Augustin Nzabampema tuyên bố các phần tử của tổ chức FNL là thủ phạm bắn Ðức Khâm Sứ. Tuy nhiên, tổ chức FNL lại lên tiếng cực lực cải chính và lên án hành động khủng bố này.
Burundi trong hàng chục năm nay lâm vào tình trạng nội chiến. Một bên là người Tutsi chiếm thiểu số nhưng nắm chính quyền. Bên kia là gười Hutu chiếm đa số nhưng thành lập tổ chức giải phóng FNL. Cuộc nội chiến đã làm cho ít nhất 300,000 người thiệt mạng. Trong số các tổ chức của người Hutu, tổ chức gọi là Lực Lượng Bảo Vệ Dân Chủ đã ký thoả ước hợp tác với người Tutsi và các chức vụ cao cấp trong chính quyền đã được trao cho các lãnh tụ của tổ chức này. Chỉ có tổ chức FNL là không chịu hợp tác với người Tutsi.
Theo một vị linh mục người Burundi cho biết, Ðức Khân Sứ đi đưa đám tang một linh mục ở Minago và khi trở về thì bị phục kích. Ðức Khâm Sứ đã ở Burundi được 3 năm và trong vài tuần nữa ngài sẽ lãnh nhiệm vụ mới tại Cuba.
Ðức Khâm Sứ đã được đưa vào bệnh viện ở Bujumbura để cứu cấp nhưng bác sĩ cho biết vì vết thương quá trầm trọng, bị bắn ở ba nơi nên Ngài đã qua đời.
Trước khi nhận nhiệm vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Burundi, Ðức Khâm Sứ Courtney đã làm việc ở Nam Phi, Zimbabwe, Senegal, Ấn Ðộ, Cuba, Ai Cập, và Strasbourg.
Ngay sau khi được tin Khâm Sứ Tòa Thánh ở Burundi bi bắn chết, Tòa Thánh đã ra tuyên cáo báo chí cho biết Ðức Giáo Hoàng đã cầu nguyện cho linh hồn tôi tớ chúa bị chết trong khi thi hành nhiệm vụ.