(Vatican 25/12/2003).
Buổi trưa ngày lễ Giáng Sinh 25/12/2003, trước tiền đình đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã công bố thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi (gởi dân thành Rôma và thế giới). Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha khẩn khoản xin Chúa Kitô hãy cứu thế giới "khỏi những tội nặng nề giày vò nhân loại trong những năm đầu tiên của ngàn năm thứ ba này".
Vị Giáo Hoàng luôn mạnh mẽ lên án tất cả các cuộc chiến như cuộc chiến tại Iraq và Thánh Địa đã xin Chúa Hài Đồng cứu thế giới "khỏi những cuộc chiến và xung đột vũ trang đang tàn phá toàn bộ nhiều vùng đất của thế giới". Ngài cũng xin Thiên Chúa cứu thế giới "khỏi tai ương khủng bố và khỏi nhiều hình thái bạo lực làm phương hại kẻ cô thân yếu thế".
Tiếp nối ý tưởng đã được vạch ra trong sứ điệp hòa bình đã được công bố hồi đầu tháng này, trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh "hòa bình là điều có thể, là điều cần thiết". Ngài nói: "Xin cứu chúng con khỏi sự thối chí khi chúng con đối diện những con đường đưa đến hòa bình, những con đường khó khăn thực sự, nhưng có thể và vì thế là cần thiết;những con đường lúc nào và ở đâu cũng là cấp thiết, đặc biệt nơi Miền Đất Ngài đã được sinh ra"
Tối qua, Đức Thánh Cha đã đọc bài giảng trong đêm Vọng Giáng Sinh và trưa nay ngài đã đọc thông điệp Urbi et Orbi bằng một giọng rất rõ ràng và khoẻ mạnh.
Trời Rôma những hôm trước lạnh đặc biệt với từng cơn gió bấc khiến người ta rất ngại ra đường. Tuy nhiên, sáng ngày lễ Giáng Sinh, gió ngưng lại và trời trong xanh rất đẹp. Hơn 60,000 người hành hương tụ tập đầy nghẹt quảng trường Thánh Phêrô đã vãy cờ, nón, và khăn tay reo hò khi Đức Thánh Cha chúc mừng lễ Giáng Sinh bằng 62 thứ tiếng trong đó có Việt Nam, Aramaic, Ả rập, Hebrew, Hindi, Maori, và Swahili. Chúc Giáng Sinh cho người Việt Nam trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha nói: "Chúc Mừng Giáng Sinh".
Sau những lời Chúc Giáng Sinh, Đức Thánh Cha đã ban phép lành toàn xá cho dân Thành Rôma và toàn thế giới:
"Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng toàn thể các Thánh, xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất ban ân xá tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta được ơn hoán cải và kiên trì làm việc thiện cho đến cùng".
An ninh chung quanh khu vực Vatican rất cẩn mật. Đại lộ Conciliazione (Hòa Giải) chạy từ sông Tiber đến Ðền Thờ Thánh Phêrô bị đóng, cấm xe cộ lưu thông. Từ khi có vụ ôm bom tự sát nhắm vào binh sĩ Ý tại Iraq làm chết 19 người, chính quyền nước này đã để ý đến vấn đề chống khủng bố ngay tại đất Ý.
Buổi trưa ngày lễ Giáng Sinh 25/12/2003, trước tiền đình đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã công bố thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi (gởi dân thành Rôma và thế giới). Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha khẩn khoản xin Chúa Kitô hãy cứu thế giới "khỏi những tội nặng nề giày vò nhân loại trong những năm đầu tiên của ngàn năm thứ ba này".Vị Giáo Hoàng luôn mạnh mẽ lên án tất cả các cuộc chiến như cuộc chiến tại Iraq và Thánh Địa đã xin Chúa Hài Đồng cứu thế giới "khỏi những cuộc chiến và xung đột vũ trang đang tàn phá toàn bộ nhiều vùng đất của thế giới". Ngài cũng xin Thiên Chúa cứu thế giới "khỏi tai ương khủng bố và khỏi nhiều hình thái bạo lực làm phương hại kẻ cô thân yếu thế".
Tiếp nối ý tưởng đã được vạch ra trong sứ điệp hòa bình đã được công bố hồi đầu tháng này, trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh "hòa bình là điều có thể, là điều cần thiết". Ngài nói: "Xin cứu chúng con khỏi sự thối chí khi chúng con đối diện những con đường đưa đến hòa bình, những con đường khó khăn thực sự, nhưng có thể và vì thế là cần thiết;những con đường lúc nào và ở đâu cũng là cấp thiết, đặc biệt nơi Miền Đất Ngài đã được sinh ra"
Tối qua, Đức Thánh Cha đã đọc bài giảng trong đêm Vọng Giáng Sinh và trưa nay ngài đã đọc thông điệp Urbi et Orbi bằng một giọng rất rõ ràng và khoẻ mạnh.Trời Rôma những hôm trước lạnh đặc biệt với từng cơn gió bấc khiến người ta rất ngại ra đường. Tuy nhiên, sáng ngày lễ Giáng Sinh, gió ngưng lại và trời trong xanh rất đẹp. Hơn 60,000 người hành hương tụ tập đầy nghẹt quảng trường Thánh Phêrô đã vãy cờ, nón, và khăn tay reo hò khi Đức Thánh Cha chúc mừng lễ Giáng Sinh bằng 62 thứ tiếng trong đó có Việt Nam, Aramaic, Ả rập, Hebrew, Hindi, Maori, và Swahili. Chúc Giáng Sinh cho người Việt Nam trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha nói: "Chúc Mừng Giáng Sinh".
Sau những lời Chúc Giáng Sinh, Đức Thánh Cha đã ban phép lành toàn xá cho dân Thành Rôma và toàn thế giới:
"Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng toàn thể các Thánh, xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất ban ân xá tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta được ơn hoán cải và kiên trì làm việc thiện cho đến cùng".
An ninh chung quanh khu vực Vatican rất cẩn mật. Đại lộ Conciliazione (Hòa Giải) chạy từ sông Tiber đến Ðền Thờ Thánh Phêrô bị đóng, cấm xe cộ lưu thông. Từ khi có vụ ôm bom tự sát nhắm vào binh sĩ Ý tại Iraq làm chết 19 người, chính quyền nước này đã để ý đến vấn đề chống khủng bố ngay tại đất Ý.