(Baghdad 21/12/2003).
Đức Tân Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Chalđê Emmanuel III Delly, vừa được đề cử trong cuộc họp 22 Giám Mục Công Giáo nghi lễ Chalđê tại Rôma ngày 2/12/2003, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phê chuẩn hôm sau đó, đã chính thức nhận nhiệm vụ mới hôm Chúa Nhật 21/12/2003. Trong buổi lễ, Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi dân chúng Iraq hãy đoàn kết lại :"Chúng ta là một gia đình, gia đình Iraq". Lời kêu gọi của Đức Thượng Phụ đã được đưa ra trong bối cảnh có những quan ngại về sự gia tăng của các thành phần Hồi Giáo cực đoan.
Trong thánh lễ diễn ra tại nhà thờ Thánh Giuse, Đức Thượng Phụ đã xuất hiện lần đầu trong cương vị mới sau khi trở về từ Rôma. Nhà thờ thánh Giuse đã đông nghẹt người. Các đại diện Hồi Giáo Sunni và Shiite cùng đại diện của các tôn giáo khác cũng như của Hội Đồng Quản rị Lâm Thời Iraq cũng có mặt trong buổi lễ.
Cảnh sát Iraq đã được bố trí để bảo vệ an ninh nghiêm nhặt.
Mở đầu buổi lễ, Đức Cha Shlemon Wardouni, Giám Mục phụ tá tổng giáo phận Baghdad nói: "Chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa để Ngài giúp Đức Thượng Phụ lèo lái con thuyền Hội Thánh trong những thời điểm khó khăn này đến bến bình an".
Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê có 700,000 tín hữu, trong đó hơn 550,000 sống tại Iraq và khoảng 150,000 sống tại Bắc Mỹ. Tòa thượng phụ được đặt tại Baghdad nơi có đa số người Công Giáo theo nghi lễ Chalđê. Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê có 8 giáo phận ở trong nước và 8 giáo phận khác ở hải ngoại. Tổng Giáo Phận Baghdad là giáo phận lớn nhất với 350,000 tín hữu sinh hoạt trong 28 giáo xứ.
Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê là một trong số những Giáo Hội Công Giáo Đông Phương hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh. Sau Công Đồng Êphêsô 431, Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê đã tách khỏi Tòa Thánh. Sau hơn một thiên niên kỷ đoạn giao, Đức Thượng Phụ Jean Simon Soulaka, đuợc bầu lên vào năm 1551, đã tiếp xúc với Tòa Thánh để tìm kiếm sự hiệp thông trọn vẹn. Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê chính thức hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh vào năm 1830 khi Đức Thánh Cha Piô VIII chuẩn y Đức Thượng Phụ Jean Hormiz II là Tân Thượng Phụ Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê.
Ngôn ngữ chính dùng trong phụng vụ Công Giáo nghi lễ Chalđê là tiếng Arama. Đây là ngôn ngữ mà Đức Giêsu nói khi xuống thế làm người. Phụng vụ của Công Giáo nghi lễ Chalđê cũng cho phép dùng các ngôn ngữ địa phương như Ả Rập và Anh Ngữ.
Đức Tân Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Chalđê Emmanuel III Delly, vừa được đề cử trong cuộc họp 22 Giám Mục Công Giáo nghi lễ Chalđê tại Rôma ngày 2/12/2003, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phê chuẩn hôm sau đó, đã chính thức nhận nhiệm vụ mới hôm Chúa Nhật 21/12/2003. Trong buổi lễ, Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi dân chúng Iraq hãy đoàn kết lại :"Chúng ta là một gia đình, gia đình Iraq". Lời kêu gọi của Đức Thượng Phụ đã được đưa ra trong bối cảnh có những quan ngại về sự gia tăng của các thành phần Hồi Giáo cực đoan.Trong thánh lễ diễn ra tại nhà thờ Thánh Giuse, Đức Thượng Phụ đã xuất hiện lần đầu trong cương vị mới sau khi trở về từ Rôma. Nhà thờ thánh Giuse đã đông nghẹt người. Các đại diện Hồi Giáo Sunni và Shiite cùng đại diện của các tôn giáo khác cũng như của Hội Đồng Quản rị Lâm Thời Iraq cũng có mặt trong buổi lễ.
Cảnh sát Iraq đã được bố trí để bảo vệ an ninh nghiêm nhặt.
Mở đầu buổi lễ, Đức Cha Shlemon Wardouni, Giám Mục phụ tá tổng giáo phận Baghdad nói: "Chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa để Ngài giúp Đức Thượng Phụ lèo lái con thuyền Hội Thánh trong những thời điểm khó khăn này đến bến bình an".
Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê có 700,000 tín hữu, trong đó hơn 550,000 sống tại Iraq và khoảng 150,000 sống tại Bắc Mỹ. Tòa thượng phụ được đặt tại Baghdad nơi có đa số người Công Giáo theo nghi lễ Chalđê. Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê có 8 giáo phận ở trong nước và 8 giáo phận khác ở hải ngoại. Tổng Giáo Phận Baghdad là giáo phận lớn nhất với 350,000 tín hữu sinh hoạt trong 28 giáo xứ.
Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê là một trong số những Giáo Hội Công Giáo Đông Phương hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh. Sau Công Đồng Êphêsô 431, Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê đã tách khỏi Tòa Thánh. Sau hơn một thiên niên kỷ đoạn giao, Đức Thượng Phụ Jean Simon Soulaka, đuợc bầu lên vào năm 1551, đã tiếp xúc với Tòa Thánh để tìm kiếm sự hiệp thông trọn vẹn. Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê chính thức hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh vào năm 1830 khi Đức Thánh Cha Piô VIII chuẩn y Đức Thượng Phụ Jean Hormiz II là Tân Thượng Phụ Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê.
Ngôn ngữ chính dùng trong phụng vụ Công Giáo nghi lễ Chalđê là tiếng Arama. Đây là ngôn ngữ mà Đức Giêsu nói khi xuống thế làm người. Phụng vụ của Công Giáo nghi lễ Chalđê cũng cho phép dùng các ngôn ngữ địa phương như Ả Rập và Anh Ngữ.