HÀ NỘI - Một viên chức hàng đầu trong chính quyền Việt nam đã tường trình về tiến triển trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh Vatican, sau chuyến thăm Rome của ông vào tuần này.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản ông Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc gặp gỡ Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh tòa thánh Vatican. Cả hai được cho biết là đã đối thoại trong chiều hướng tích cực về triển vọng phục hồi mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Việt Nam và Vatican đã tham gia vào hàng loạt đàm phán ngoại giao, kéo dài trong nhiều năm, để thương lượng cho quan hệ giữa Giáo Hội và chính quyền quốc gia châu Á này. Chính quyền Việt Nam đã và đang dần nới lỏng những hạn chế đối với Giáo Hội, nhưng vẫn miễn cưỡng chưa cấp phát đầy đủ các quyền tự do tôn giáo.