(Vatican 16/12/2003) - Trong Thông Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới vừa được công bố hôm nay tại Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi việc tái tổ chức lại Liên Hiệp Quốc nhằm bảo vệ công pháp quốc tế trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố.

Ngày Hòa Bình Thế Giới hàng năm được tổ chức vào ngày đầu năm dương lịch, lễ Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Tuy nhiên, theo thông lệ Thông Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới thường được vị chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình công bố trước. Năm nay, toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được công bố trong cuộc họp báo hôm nay 16/12/2003 dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình. Thông điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới của Đức Thánh Cha phản ảnh cái nhìn của Tòa Thánh về tình hình thế giới hiện nay. VietCatholic đã đăng bản tiếng Anh và sẽ có bản dịch sang Việt Ngữ thông điệp quan trọng này trong nay mai.

Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ chỉ trích nhiều nước trên thế giới dùng "luật của sức mạnh" hơn là "sức mạnh của luật", và đòi hỏi rằng các hiệp ước quốc tế phải được tôn trọng.

Thông điệp của Đức Thánh Cha năm nay không chỉ hướng đến các nhà lãnh đạo trên thế giới và các chính trị gia nhưng còn hướng đến các nhà giáo dục khi ngài nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải dạy dỗ cho các thế hệ tương lai lòng yêu chuộng hòa bình, mạng sống và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến việc cần có những thái độ mới đối với các cuộc tranh chấp và công pháp quốc tế.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng với đà gia tăng của chủ nghĩa khủng bố đã tạo ra những cuộc tàn sát dã man, việc bảo vệ hòa bình đang càng ngày càng trở nên khó khăn. Công pháp quốc tế đã được thiết lập như một phương tiện để áp đặt quyền lợi và nghĩa vụ trên các quốc gia, hệ thống này đã không được dựng lên để đối phó với các nhóm khủng bố hoạt động độc lập.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bất cứ cố gắng nào nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố cũng cần bao gồm một quyết tâm tìm ra những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự dính líu của những kẻ khủng bố. Các nhà lãnh đạo trên thế giới cần phải đối phó với những vấn nạn căn bản đã khích động những kẻ khủng bố.

Theo Đức Thánh Cha, một chương trình chống nạn khủng bố phải bao gồm cả hai chiều kích chính trị và giáo dục. Mặt khác, các nhà lãnh đạo phải tìm kiếm những cách thức vượt qua sự bất công đã dẫn con người đến những hành vi tuyệt vọng.Họ cũng phải giáo dục cho thế hệ trẻ đánh giá cao mạng sống và phẩm giá con người.

Cuộc chiến chống khủng bố không thể là cớ để thoái thác những nguyên tắc căn bản của công pháp quốc tế. Chính lý luận cứu cánh biện minh cho phương tiện này xói mòn chính hệ thống pháp luật mà những kẻ khủng bố đang đe dọa.

Một cách thế tốt hơn, theo Đức Thánh Cha, là củng cố Liên Hiệp Quốc, để cơ quan này đề cao công pháp quốc tế trong một thời kỳ đầy bất ổn gây ra bởi chủ nghĩa khủng bố. Ngài đề nghị rằng Liên Hiệp Quốc nên trở thành một nhà lãnh đạo về luân lý hơn là một trọng tài giải quyết các tranh chấp trên thế giới. Liên Hiệp Quốc cũng nên lãnh đạo thế giới chống lại chiến tranh. Ngài kêu gọi chống lại việc dùng vũ lực quân sự trừ ra trong 2 trường hợp: bảo vệ quốc gia cách chính đáng, hay giữ gìn hòa bình trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc. Và cả trong hai trường hợp này, người ta phải tôn trọng luật chiến tranh và những hạn chế do Liên Hiệp Quốc đưa ra.