ROME, Aug 20 (NE- Ecle.org) – Trong thời đại chúng ta, việc đả phá và bất khoan dung đối với Công Giáo càng ngày càng gia tăng. Chúng ta không thể tưởng tượng được những chương trình và vận động có kế hoạch để đả phá Công Giáo khắp nơi trên thế giới. Trong các nước mà Công Giáo là thiểu số thì bị đàn áp một cách dã man như tại Trung quốc, Nga sô, Ấn độ, Pakistan, Indonesia và trong nhiều xứ khác nữa. Ðây chỉ là những liệt kê tượng trưng và danh sách còn rất dài.
Trong các nước Tây phương, mặc dù có truyền thống Kitô, đại đa số thì thơ ơ nhưng một nhóm thiểu số nhân danh bảo vệ tự do và nhất là tự do trên mọi ràng buộc và luật lệ tôn giáo. Việc chống đối và bất khoan dung không đến từ đại đa số nhưng từ những nhóm nhỏ chống Công Giáo, đó là những nhóm áp lực chính trị, họ thường đả phá gay gắt nhất. Nhiều lúc cũng từ phía nhà nước. Trong các xứ này, các cơ quan truyền thông đã góp một phần trong việc chống đi để làm giảm uy tín của Giáo Hội và nhất là vai trò của Giáo Hội Công giáo.
Trong một bài báo gần đây, Vittorio Messori, môt nhà báo Công giáo đã lên tiếng báo động. Cũng trong bài báo đó, ông nói đến các cơ quan truyền thông ở Hoa kỳ trước kia dùng luật năm chữ Ws (Who? What? When? Where? Why?), nay luật mới là ABC, có ý nói “All But Catholicism”. Và các điều đó làm ngạc nhiên nhà báo danh tiếng này.
Messori quả quyết là có một số tin tức được họ thổi phồng lên và kết án một cách hàm hồ vì tánh cách nhường nhịn và bác ái của Ðạo Công giáo. Ðó cũng là phương cách của các nhóm cấp tiến ở Âu châu trong thế kỷ vừa qua với chủ trương :Hãy đè bẹp bọn Ô uế khi họ muốn nói đến Giáo Hội Công Giáo. Bây giờ thì có nhiều nhóm dùng phưong pháp cũ kỷ đó và cũng như những phương tiện mới. Trong cuộc điều tra mới đây, Kitô giáo bị kết rất nặng và bị gán cho đủ mọi thứ tội lỗi.
Trong không khí tấn công mới này, trong lúc họ lại kêu gào là phải khoan dung với những ý kiến mới mẽ thì chính họ lại bất công với Ðạo Công giáo. Các phong trào này chống đối hàng giáo phẩm và cơ cấu tổ chức của Giáo Hội. Ðức Hồng Y Noberto Rivera, Tổng Giám Mục Mexico City nói ở Hoa kỳ, Mexico, Chile và nhiều nơi khác nữa đã tìm mọi cách để hạ uy tín của Giáo Hội và hàng giáo sĩ.
Trong một quyển sách vừa được xuất bản, Antonio Socci đã đưa ra những câu hỏi thật quan trọng về việc đả phá và bất khoan dung đối với Ðạo Công giáo. Nhan đề quyển sách là “Những Bách Hại Mới: Ðiều tra về những đả phá Ðạo Công giáo và tử đạo trong thời đại mớI”. Socci kể lại những cuộc sát hại người Công giáo trong thế kỷ 20 và hiện nay trên thế giới. Cộng sản, Quốc xã đã tàn sát người Công giáo trong quá khứ, và hiện nay vẫn còn tiếp diển tại Trung quốc, Sudan, Indonesia và Nigeria: người Công giáo bị hành hạ, bị cướp bóc, bị chia rẻ khinh khi và còn bị tàn sát trước sự thờ ơ của Tây phương. Một sự thật kinh khủng là trong thế kỷ vứa qua có khoảng 45 triệu Kitô hữu bị thảm sát. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài Phát thanh Vatican, Socci đã làm cho mọi người ngạc nhiên là Giáo Hôi chẳng hề có tham vọng chính trị, không hề có phe phái hoặc có tham vọng nắm chính quyền, chỉ có lo lắng việc loan truyền Tin Mừng và đòi hỏi tôn trọng phẩm giá và quyền lợi căn bản của con người.
Messori, cũng nêu lên những công việc tốt mà Hội Thánh đã làm công khai hoặc âm thầm khắp nơi trên thế giới. Các nhóm chống đối không nhìn công việc tốt mà chỉ đào bới tỉ mỉ những khía cạnh mà Giáo Hôị khiếm khuyết. Thật rất dể dàng đào bới những sai lầm của Giáo Hội trong quá khứ, mà không hề kể đến những điều tốt đẹp mà Giáo Hội đã thực hiện và những điều xấu xa mà Giáo Hôi đã giúp đỡ hóa giải được.
Trong các nước Tây phương, mặc dù có truyền thống Kitô, đại đa số thì thơ ơ nhưng một nhóm thiểu số nhân danh bảo vệ tự do và nhất là tự do trên mọi ràng buộc và luật lệ tôn giáo. Việc chống đối và bất khoan dung không đến từ đại đa số nhưng từ những nhóm nhỏ chống Công Giáo, đó là những nhóm áp lực chính trị, họ thường đả phá gay gắt nhất. Nhiều lúc cũng từ phía nhà nước. Trong các xứ này, các cơ quan truyền thông đã góp một phần trong việc chống đi để làm giảm uy tín của Giáo Hội và nhất là vai trò của Giáo Hội Công giáo.
Trong một bài báo gần đây, Vittorio Messori, môt nhà báo Công giáo đã lên tiếng báo động. Cũng trong bài báo đó, ông nói đến các cơ quan truyền thông ở Hoa kỳ trước kia dùng luật năm chữ Ws (Who? What? When? Where? Why?), nay luật mới là ABC, có ý nói “All But Catholicism”. Và các điều đó làm ngạc nhiên nhà báo danh tiếng này.
Messori quả quyết là có một số tin tức được họ thổi phồng lên và kết án một cách hàm hồ vì tánh cách nhường nhịn và bác ái của Ðạo Công giáo. Ðó cũng là phương cách của các nhóm cấp tiến ở Âu châu trong thế kỷ vừa qua với chủ trương :Hãy đè bẹp bọn Ô uế khi họ muốn nói đến Giáo Hội Công Giáo. Bây giờ thì có nhiều nhóm dùng phưong pháp cũ kỷ đó và cũng như những phương tiện mới. Trong cuộc điều tra mới đây, Kitô giáo bị kết rất nặng và bị gán cho đủ mọi thứ tội lỗi.
Trong không khí tấn công mới này, trong lúc họ lại kêu gào là phải khoan dung với những ý kiến mới mẽ thì chính họ lại bất công với Ðạo Công giáo. Các phong trào này chống đối hàng giáo phẩm và cơ cấu tổ chức của Giáo Hội. Ðức Hồng Y Noberto Rivera, Tổng Giám Mục Mexico City nói ở Hoa kỳ, Mexico, Chile và nhiều nơi khác nữa đã tìm mọi cách để hạ uy tín của Giáo Hội và hàng giáo sĩ.
Trong một quyển sách vừa được xuất bản, Antonio Socci đã đưa ra những câu hỏi thật quan trọng về việc đả phá và bất khoan dung đối với Ðạo Công giáo. Nhan đề quyển sách là “Những Bách Hại Mới: Ðiều tra về những đả phá Ðạo Công giáo và tử đạo trong thời đại mớI”. Socci kể lại những cuộc sát hại người Công giáo trong thế kỷ 20 và hiện nay trên thế giới. Cộng sản, Quốc xã đã tàn sát người Công giáo trong quá khứ, và hiện nay vẫn còn tiếp diển tại Trung quốc, Sudan, Indonesia và Nigeria: người Công giáo bị hành hạ, bị cướp bóc, bị chia rẻ khinh khi và còn bị tàn sát trước sự thờ ơ của Tây phương. Một sự thật kinh khủng là trong thế kỷ vứa qua có khoảng 45 triệu Kitô hữu bị thảm sát. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài Phát thanh Vatican, Socci đã làm cho mọi người ngạc nhiên là Giáo Hôi chẳng hề có tham vọng chính trị, không hề có phe phái hoặc có tham vọng nắm chính quyền, chỉ có lo lắng việc loan truyền Tin Mừng và đòi hỏi tôn trọng phẩm giá và quyền lợi căn bản của con người.
Messori, cũng nêu lên những công việc tốt mà Hội Thánh đã làm công khai hoặc âm thầm khắp nơi trên thế giới. Các nhóm chống đối không nhìn công việc tốt mà chỉ đào bới tỉ mỉ những khía cạnh mà Giáo Hôị khiếm khuyết. Thật rất dể dàng đào bới những sai lầm của Giáo Hội trong quá khứ, mà không hề kể đến những điều tốt đẹp mà Giáo Hội đã thực hiện và những điều xấu xa mà Giáo Hôi đã giúp đỡ hóa giải được.