(Vatican 11/12/2003). Đức Hồng Y Paul Poupard chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hoá hôm 11/12/2003 đã công bố cuốn sách mới nhan đề : "Đức Tin và Văn Hóa: Tuyển tập các văn bản của Huấn Quyền từ Đức Lêô XIII đến Đức Gioan Phaolô II". Cuốn sách này, như nhan đề đã chỉ rõ, bao gồm các văn bản và diễn văn của các Đức Giáo Hoàng trong một thế kỷ qua (chính xác là từ 1890 đến 2002).

Sách dầy 1,500 trang bao gồm các đề tài "từ nghệ thuật đến kỹ thuật, từ các ý thức hệ đến gia đình, từ thể thao đến chính trị, từ đại học cho đến bản sắc văn hóa, từ toàn cầu hóa cho đến hội nhập văn hóa".



Đức Hồng Y Poupard kể lại một câu chuyện cho thấy cho thấy các Đức Giáo Hoàng quan tâm đến văn hóa như thế nào. Ngay buổi đầu triều Giáo Hoàng của mình, Đức Thánh Cha lúc đó đã có sẵn trong đầu ý tưởng về việc thành lập Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hoá, đã nói với ngài (lúc bấy giờ đang là Giám Mục) rằng: "Nếu không có một chương trình mục vụ về văn hóa, thì chẳng có chăm sóc mục vụ gì cả".

Trong bức thư thành lập Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hoá vào năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết: "Một đức tin không kiến tạo văn hóa là một đức tin không hoàn toàn được chấp nhận, không được nghĩ suốt, và không được sống cách trung tín".

Đức Hồng Y cho biết "Tuyển tập này tìm cách trình bày các thời điểm và thái độ mục vụ khác nhau của 9 vị Giáo Hoàng, ghi nhận sự liên tục và các sáng kiến cho một cuộc đối thoại giữa đức tin và văn hóa, trong sứ mệnh phức hợp của hội nhập văn hóa và phúc âm hóa văn hóa".