(Vatican 8/12/2003). Lúc 5h chiều ngày thứ Hai 8/12/2003, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức đặt vòng hoa tôn kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha trước trụ sở Bộ Truyền Giáo theo một truyền thống đã có từ lâu đời. Tượng đài Đức Mẹ nơi Đức Thánh Cha đặt vòng hoa đã được Đức Thánh Cha Piô IX khánh thành vào năm 1856 sau khi công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Đón tiếp Đức Thánh Cha tại tượng đài có Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Rôma, cùng với các Đức Giám Mục phụ tá và đông đảo các tín hữu. Về phía chính quyền có ông đô trưởng Rôma, chủ tịch Hạ Viện và các nhân vật khác trong chính quyền.

Trong lời nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhắc đến việc kỷ niệm Đức Piô IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài cầu nguyện cho thế giới đang sống trong thời kỳ có nhiều bất định và lo sợ cho số phận hiện tại và tương lai.

Đức Thánh Cha nói: "Xin Mẹ lắng nghe tiếng kêu đau đớn của bao nhiêu nạn nhân chiến tranh và bao nhiêu hình thức bạo lực đang làm cho máu đổ trên trái đất. Xin Mẹ phá tan bóng đêm sầu thảm cô đơn và oán thù. Xin mở rộng tâm trí của mọi người cho niềm tín thác và tha thứ. Lạy Nữ Vương Hòa Bình xin cầu cho chúng con. Lạy Mẹ từ bi và hy vọng, xin cầu bầu cho con người của ngàn năm thứ ba được hồng ân quý giá là hòa bình. Hòa bình trong tâm hồn và trong các gia đình, trong các cộng đoàn và giữa các dân tộc. Nhất là hòa bình cho các quốc gia nơi mà người ta đang còn tiếp tục giao chiến hàng ngày và chết chóc. Xin Mẹ làm cho mọi người thuộc các chủng tộc và văn hóa được gặp gỡ và đón nhận Đức Giêsu, Đấng đã đến trong trần thế qua mầu nhiệm Giáng Sinh để ban cho chúng con an bình của Ngài".

Trước đó, lúc 12h trưa Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với hàng chục ngàn người tham dự dưới bầu trời nắng đẹp và có gió lạnh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chính đức tin mạc khải cho chúng ta biết rằng sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria là bảo chứng ơn cứu độ cho mỗi người đamg lữ hành trên trần thế. Và cũng chính đức tin nhắc chúng ta rằng do vị thế rất đặc biệt của mình, Mẹ Maria là sự nâng đỡ vững chắc nhất cho chúng ta trong cuộc chiến chống lại tội lỗi và các hậu quả của tội lỗi.

Đức Thánh Cha cũng nhắc cho các tín hữu rằng với cuộc hành hương vào ban chiều của ngài đến tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha ở Rôma, chúng ta bước vào năm kỷ niệm 155 năm ngày Đức Thánh Cha Piô IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài mời gọi mọi người hợp ý cầu xin Mẹ Maria cho Giáo Hội, cho thành Rôma và toàn thế giới.