Như VietCatholic đã loan tin, Thượng Hội Đồng các Giám Mục Công Giáo nghi lễ Chalđê đã họp nhau vào thứ Ba 2/12/2003 tại Rôma để bầu Thượng Phụ mới. Sau khi Đức Thượng Phụ Raphael Bidawid của Công Giáo nghi lễ Chalđê qua đời hồi tháng 7 năm nay, một cuộc họp sau đó đã được diễn ra tại Baghdad, Iraq hồi tháng Tám để bầu ra vị thượng phụ mới. Điều kiện tồi tệ của Iraq sau chiến tranh đã làm ảnh hưởng đến tiến trình này. Không có ứng viên nào đạt đủ 2/3 số phiếu của cử tri đoàn. Các Đức Giám Mục nghi lễ Chalde đã kết thúc cuộc họp ngày 2/9/2003 mà không có kết luận nào được đưa ra.
Theo bộ Giáo Luật, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có thẩm quyền chỉ định vị thượng phụ mới sau khi thượng hội đồng không đạt được kết quả. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các vị Giám Mục quy tụ về Rôma để thực hiện một cố gắng mới hầu đi đến quyết định.
Việc bầu ra vị thượng phụ mới đã trở nên phức tạp bởi những căng thẳng chính trị hiện nay. Trong số các vị được đề cử có hai vị Giám Mục đang phục vụ tại Hoa Kỳ là Giám Mục Ibrahim Ibrahim của Detroit, và Sarhad Yawsip Jammo của San Diego. Việc bầu ra một vị sống ở Mỹ trong khi Iraq đang bị Hoa Kỳ chiếm đóng sẽ gây ra nhiều phức tạp cho Giáo Hội Đông Phương này. Tuy nhiên, ứng viên thứ ba là Đức Giám Mục Antoine Audo của Aleppo, Syria thì lại bị xem là đồng hóa quá nặng với Giáo Hội nghi lễ La Tinh. Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalde muốn bảo tồn tính đặc thù của mình nên việc bầu Đức Giám Mục Antoine Audo có thể đặt ra nhiều khó khăn.
Sau một ngày họp tại Rôma, Đức Tổng Giám Mục Emmanuel III Delly là Tổng Giám Mục Kaskar đã được Thượng Hội Đồng chọn làn Tân Thượng Phụ mới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chuẩn y và đã đón tiếp Thượng Hội Đồng hôm thứ Tư 3/12/2003. Đức Tân Thượng Phụ, tên thường gọi là Emmanuel Karim, sinh ngày 6/10/1927 tại làng Telkaif, Iraq. Ngài có bằng tiến sĩ Giáo Luật tại đại học Latêranô, Rôma và đã từng là cố vấn trong Ủy Ban Tái Duyệt Giáo Luật Dành Cho Các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương trong Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn.
Hôm 22/3/2003, Đức Tổng Giám Mục Emmanuel Karim đã bị thương khi Hoa Kỳ dội bom gần Tòa Thượng Phụ Babylon trong cuộc chiến chống Saddam Hussein.
Trong một lá thư đệ trình Đức Thánh Cha, Đức Tân Thượng Phụ đã kêu gọi "sự hiệp thông giáo hội" và bày tỏ lòng trung thành của Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê với Giáo Hội Công Giáo Rôma.
"Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, con sẽ làm mọi điều có thể cho sự hiệp nhất của Giáo Hội trong hoàn cảnh bi đát hiện nay ở Trung Đông và đặc biệt là Iraq".
Trưa thứ Tư 3/12/2003, Đức Thánh Cha đã tiếp 22 Giám Mục của Thượng Hội Đồng Giám Mục Công Giáo nghi lễ Chalđê. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị rằng "sự hài hòa là cần thiết hơn bao giờ khi suy nghĩ về đất nước các hiền huynh, nơi mà hôm nay đây hòa bình chân chính và sự yên ổn là cần thiết hơn hết". Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê có 700,000 tín hữu, trong đó hơn 550,000 sống tại Iraq và khoảng 150,000 sống tại Bắc Mỹ. Tòa thượng phụ được đặt tại Baghdad nơi có đa số người Công Giáo theo nghi lễ Chalđê. Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê có 8 giáo phận ở trong nước và 8 giáo phận khác ở hải ngoại. Tổng Giáo Phận Baghdad là giáo phận lớn nhất với 350,000 tín hữu sinh hoạt trong 28 giáo xứ.
Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê là một trong số những Giáo Hội Công Giáo Đông Phương hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh. Sau Công Đồng Êphêsô 431, Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê đã tách khỏi Tòa Thánh. Sau hơn một thiên niên kỷ đoạn giao, Đức Thượng Phụ Jean Simon Soulaka, đuợc bầu lên vào năm 1551, đã tiếp xúc với Tòa Thánh để tìm kiếm sự hiệp thông trọn vẹn. Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê chính thức hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh vào năm 1830 khi Đức Thánh Cha Piô VIII chuẩn y Đức Thượng Phụ Jean Hormiz II là Tân Thượng Phụ Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê.
Ngôn ngữ chính dùng trong phụng vụ Công Giáo nghi lễ Chalđê là tiếng Arama. Đây là ngôn ngữ mà Đức Giêsu nói khi xuống thế làm người. Phụng vụ của Công Giáo nghi lễ Chalđê cũng cho phép dùng các ngôn ngữ địa phương như Ả Rập và Anh Ngữ.