Đức Tổng Giám Mục Sean BradyTại Ireland, các giám mục của giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã đã cho phổ biến một bản phúc trình thẩm định về việc họ đối xử đối các vụ kiện về sách nhiễu tình dục.
Đây là lần đầu tiên giáo hội ở Ireland đã cho tổ chức một nghiên cứu độc lập.
Bản phúc trình mang tên là “Đã đến lúc lắng nghe" là do một nhóm từ tu sĩ đoàn của Dublin thực hiện.
Trước đây Ireland từng là một nước đặc biệt ủng hộ Công giáo, nhưng niềm tin vào Giáo hội và giám mục đã bị lung lay vì một loạt các scandal về lạm dụng tình dục trong mấy năm qua.
Hầu như mỗi tuần lại có một vụ xử án hoặc một hàng tít trên báo xung quanh vấn đề lạm dụng trẻ em.
Báo cáo này nói 3% các tội phạm tình dục bị kết án ở Ireland là giáo sĩ và rằng đa số các trường hợp lạm dụng xảy ra trong gia đình. Nhưng các nhóm ủng hộ nạn nhân tin rằng phạm vi các vụ lạm dụng bởi các giáo sĩ còn cao hơn thế.
Xin lỗI
Trong buổi ra mắt báo cáo, Tổng giám mục Sean Brady, lãnh đạo Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã Ireland, nói sự kiện này cho ông cơ hội thay mặt cộng đồng giám mục biểu lộ một lần nữa nỗi buồn sâu sắc khi một số giáo sĩ đã chịu trách nhiệm cho vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong xã hội.
Ông nói Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã muốn xin lỗi một lần nữa với các nạn nhân và người thân về nỗi đau gây nên, và vì sự thất bại trong xử lý các vụ việc.
Hơn ba phần tư người được phỏng vấn cho rằng Giáo hội đã không làm đủ trước các báo cáo về tình trạng này.
Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn nhiều giám mục và họ thừa nhận rằng nhiều khi ám ảnh về khả năng gây ra scandal đã chiếm phần ưu tiên trước sự thông cảm khi họ được báo cáo về các vụ lạm dụng.
Báo cáo đề nghị đưa ra một phương thức chuẩn giúp việc giải quyết các cáo buộc.
Những nạn nhân được phỏng vấn kể về sự cô lập và sợ hãi cùng những nỗi đau thể xác và tâm lý mà họ gánh chịu.
Nhiều người giấu kín nỗi đau của họ cho mãi đến khi trưởng thành. Nhiều người muốn tự sát.
Đa số nói các phiên tư vấn có một tác dụng tích cực.
Các tác giả và các giám mục hi vọng rằng đây có thể là sự khởi đầu của một mối quan hệ cởi mở và tin tưởng hơn giữa Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã và những con chiên của họ.(BBC)