Đền thờ mới tại Fatima sẽ chứa được 10,000 du khách
FATIMA ngày 23/11 dự án xây một đền thờ mới tại Fatima do kiến trúc sư Alexandros Tombazis, người Hy Lạp thuộc Giáo Hội Chính Thống, sẽ được khởi công vào cuối tháng 12 tới. Đây sẽ là một công trình kiến tạo một quần thể vòng tròn phối hợp giữa nghệ thuật ánh sáng và kỹ thuật kiến trúc hiện đại.
Hàng năm có cả triệu du khách đổ về Fatima trong suốt 86 năm qua kể từ ngày Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ chăn chiên, mà hai em đã qua đời là Phanxicô và Jacinta đã được ĐTC tuyên phong á thánh vào ngày 13/5/2002 còn chị Lucia, hiện là nữ tu dòng Carmelite và sống tại tu viện ở Coimbra.
Trong thực tế mỗi Chúa nhật có tới 10 ngàn du khách tham dự lễ mà Vương Cung thánh đường hiện tại chỉ chứa được khoảng 900 người, còn đại đa số phải đứng ở ngoài đền thờ. Đây là một nhu cầu cấp thiết hầu có chỗ che mưa che nắng cho khách hành hương. Đây cũng là thành quả của một cuộc tuyển chọn mô hình kiến trúc quốc tế đã được phát động bốn năm trước đây, và kiến trúc sư Alexandros Tombazis, người Hy Lạp thuộc Giáo Hội Chính Thống đã trúng tuyển.
Đền thờ mới sẽ được xây đối diện với Vương Cung Thánh Đường hiện tại và sẽ được khánh thành vào ngày 13/5/2007 nhằm kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra.
Hiện tại trong quảng trường nơi xắp được xây dựng này thường xuyên chào đón khoảng 400,000 du khách trong các dịp kỷ niệm. Ông Alexandros Tombazis diễn tả về ngôi đền thờ mới như sau: “Trong lòng chảo của quảng trường nơi xây đền thờ với một mái vòm bừng lên những luồng sáng do hệ thống điện toán dàn dựng, cũng như trong đền thờ sẽ có những chỗ sáng tỏ, chỗ mờ mờ ảo ảo thích hợp cho việc cầu nguyện. Trong tổng thể của mô hình đền thờ cũng sẽ có tiếng róc rách của thác nước hòa với tiếng chuông ngân vang của quảng trường... Tất cả muốn nói lên khát vọng hòa bình cho trần thế tựa như nét hài hòa của thiên nhiên đất trời!”
FATIMA ngày 23/11 dự án xây một đền thờ mới tại Fatima do kiến trúc sư Alexandros Tombazis, người Hy Lạp thuộc Giáo Hội Chính Thống, sẽ được khởi công vào cuối tháng 12 tới. Đây sẽ là một công trình kiến tạo một quần thể vòng tròn phối hợp giữa nghệ thuật ánh sáng và kỹ thuật kiến trúc hiện đại.
Hàng năm có cả triệu du khách đổ về Fatima trong suốt 86 năm qua kể từ ngày Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ chăn chiên, mà hai em đã qua đời là Phanxicô và Jacinta đã được ĐTC tuyên phong á thánh vào ngày 13/5/2002 còn chị Lucia, hiện là nữ tu dòng Carmelite và sống tại tu viện ở Coimbra.
Trong thực tế mỗi Chúa nhật có tới 10 ngàn du khách tham dự lễ mà Vương Cung thánh đường hiện tại chỉ chứa được khoảng 900 người, còn đại đa số phải đứng ở ngoài đền thờ. Đây là một nhu cầu cấp thiết hầu có chỗ che mưa che nắng cho khách hành hương. Đây cũng là thành quả của một cuộc tuyển chọn mô hình kiến trúc quốc tế đã được phát động bốn năm trước đây, và kiến trúc sư Alexandros Tombazis, người Hy Lạp thuộc Giáo Hội Chính Thống đã trúng tuyển.
Đền thờ mới sẽ được xây đối diện với Vương Cung Thánh Đường hiện tại và sẽ được khánh thành vào ngày 13/5/2007 nhằm kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra.
Hiện tại trong quảng trường nơi xắp được xây dựng này thường xuyên chào đón khoảng 400,000 du khách trong các dịp kỷ niệm. Ông Alexandros Tombazis diễn tả về ngôi đền thờ mới như sau: “Trong lòng chảo của quảng trường nơi xây đền thờ với một mái vòm bừng lên những luồng sáng do hệ thống điện toán dàn dựng, cũng như trong đền thờ sẽ có những chỗ sáng tỏ, chỗ mờ mờ ảo ảo thích hợp cho việc cầu nguyện. Trong tổng thể của mô hình đền thờ cũng sẽ có tiếng róc rách của thác nước hòa với tiếng chuông ngân vang của quảng trường... Tất cả muốn nói lên khát vọng hòa bình cho trần thế tựa như nét hài hòa của thiên nhiên đất trời!”